Bất chấp khuyến cáo, người dân vượt rào chắn đi lại khi cầu Đại Ngãi 2 chưa hoàn thành

Bất chấp khuyến cáo của đơn vị thi công, chính quyền địa phương, người dân khu vực xã An Thạnh và xã Đại Ngãi thành phố Cần Thơ tháo rào chắn đi lại trên cầu Đại Ngãi 2 để tham quan, buôn bán hàng rong, gây mất an toàn, an ninh trật tự và ảnh hưởng tiến độ dự án.

Chú thích ảnh
Người dân bán hàng rong trên cầu Đại Ngãi 2. Ảnh: TTXVN phát

Liên tục từ những ngày đầu tháng 8/2025 đến nay, từ 15 giờ 30 phút đến 19 giờ cùng ngày, hàng trăm người tham quan, gánh hàng rong vượt rào chắn để tham quan, đi lại, mua bán trên cầu Đại Ngãi 2 mặc dù của đơn vị thi công, chính quyền địa phương đã có biển cắm và khuyến cáo về việc mất an toàn khi công trình chưa hoàn thành. Nhiều hộ dân khu vực xung quanh còn tự ý mở bãi giữ xe để phục vụ khách tham quan khu vực công trường thi công.

Theo người dân xung quanh khu vực cầu Đại Ngãi 2, mỗi buổi chiều có hàng trăm người đi lên cầu, tháo rào chắn, đặt ván đưa xe máy, xe đạp qua cầu, thậm chí leo trèo lên lan can thép của cầu để chụp ảnh. Cũng theo người dân địa phương, trước đây huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng cũ), nay là xã An Thạnh và Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ bị chia cắt với đất liền bởi sông Hậu. Vì vậy, khi cầu Đại Ngãi 2 chưa hoàn thành do tính hiếu kỳ nên nhiều người cũng ra khu vực cầu để vui chơi.

Chủ tịch UBND xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ Huỳnh Thanh An cho biết, UBND xã đã có công văn đề nghị Ban Quản lý Dự án 85 hỗ trợ địa phương gắn các biển cảnh báo tại các khu vực cấm đi vào công trường. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đoàn thể, ban nhân dân các ấp tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân không tự ý đi vào công trường đang thi công thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi 2.

Chú thích ảnh
Cầu Đại Ngãi 2 khá đông người bán hàng rong, khách tham quan khi công trình chưa hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Huỳnh Thanh An, hiện đã chỉ đạo lực lương công an tăng cường công tác tuần tra tại các khu vực cấm, khi phát hiện trường hợp tổ chức, cá nhân tự ý tháo dỡ rào chắn đi vào công trình xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thanh để người dân nắm và nâng cao ý thức, tinh thần bảo vệ tài sản nhà nước, không tự ý ra vào công trường đang thi công, nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn cảnh báo tại công trường thi công…

Ông Nguyễn Minh Liêm, Chủ tịch UBND xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi nắm thông tin người dân tự ý tháo rào chắn và mua bán hàng rong trên cầu Đại Ngãi 2, UBND xã đã chủ động làm việc với đại diện Ban 85 (Ban quản lý điều hành cầu Đại Ngãi) để tìm cách tháo gỡ khó khăn và thống nhất nội dung tuyên truyền để thực hiện tuyên truyền trực tiếp cho người dân.

Ông Nguyễn Minh Liêm cho hay, UBND xã có công văn đề nghị UBND xã An Thạnh chỉ đạo công an xã An Thạnh phối hợp với Công an xã Đại Ngãi kết hợp để tuần tra kiểm soát và xử lí nghiêm những trường hợp tháo rào chắn, mua bán hàng rong trong khu vực cấm cầu Đại Ngãi 2. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án 85 (Ban quản lý điều hành cầu Đại Ngãi) xây dựng thêm rào chắn chắc chắn hơn nữa, cấp thẻ thông hành trên công trường cho lực lượng chức năng hai xã tăng cường kiểm soát.

Chú thích ảnh
Người dân bán hàng ăn, nước uống ở chân cầu Đại Ngãi 2. Ảnh: TTXVN phát

Cách đây một tuần, ông Vương Đình Đồng, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Xây Dựng đã có công văn gửi các xã Đại Ngãi, An Thạnh và các cấp, ngành chức năng địa phương ở hai đầu cầu Đại Ngãi 2, đề nghị quan tâm, hỗ trợ, bảo đảm công tác an toàn, an ninh trật tự trong quá trình triển khai thi công Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi.

Hiện nay, cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành thi công, phần đường hai đầu cầu đang trong thời gian gia tải chờ lún, phạm vi công trường được bố trí đầy đủ hệ thống để cảnh báo nguy hiểm và không cho phép các cá nhân không phận sự vào công trường đang thi công. Mặc dù nhà thầu thi công đã thường xuyên nhắc nhở, vận động nhân dân nhưng số lượng người dân lên cầu quá đông, không thể ngăn cản được, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và các vấn đề an ninh trật tự trong phạm vi công trường đang thi công.

Tuấn Phi (TTXVN)
Xử lý nghiêm vi phạm an toàn trên công trường cầu Đại Ngãi 2
Xử lý nghiêm vi phạm an toàn trên công trường cầu Đại Ngãi 2

Ngày 14/8, Chủ tịch UBND xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ Huỳnh Thanh An đã có công văn gửi Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Xây Dựng, các đơn vị thuộc UBND xã, lực lượng Công an, đoàn thể xã về việc tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý đi vào công trường đang thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN