Bảo tồn và phát triển sự đa dạng của hệ sinh thái sông Đầm

Hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 với chủ đề "Chung sống hài hòa với thiên nhiên", ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tham gia thả cá giống và trồng cây xanh tại sông Đầm trên địa bàn xã Tam Thăng và phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo thành phố Tam Kỳ thả cá tại hệ sinh thái sông Đầm.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo thành phố Tam Kỳ đã thả 5.000 con cá rô giống và trồng 100 cây tràm gió, 40 cây mù u tại hệ sinh thái sông Đầm.

Sông Đầm là hệ sinh thái độc đáo và đặc sắc với tổng diện tích trên 650 ha, trong đó có gần 200 ha mặt nước. Đây là khu vực có điều kiện tự nhiên phong phú, với thảm thực vật và hệ động vật đa dạng, tạo nên bức tranh thiên nhiên hoang sơ vô cùng xinh đẹp.

Chú thích ảnh
Một góc hệ sinh thái sông Đầm.

Qua khảo sát, đánh giá của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, sông Đầm hiện có 295 loại động vật, trong đó có 33 loài cá, 16 loài bò sát, ếch, nhái, 31 loài chim, đáng chú ý có loài Cò nhạn nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 211 loài côn trùng… Bên cạnh đó, sông Đầm còn có hệ thực vật hết sức đa dạng và phong phú với 170 loài thực vật, 74 họ khác nhau… Đặc biệt, sông Đầm còn gắn liền với nhiều chiến công anh dũng của quân và dân Quảng Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Theo nhiều tài liệu khoa học, hệ sinh thái sông Đầm có mức độ đa dạng sinh học cao, mang nhiều chức năng và giá trị quan trọng đối với môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, sinh hoạt sản xuất và văn hóa truyền thống của cư dân bản địa xung quanh bờ. Đây chính là lá phổi xanh của thành phố, là vùng chứa lũ, có vai trò thích ứng với biến đổi khí hậu… 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo thành phố Tam Kỳ trồng cây tại hệ sinh thái sông Đầm.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đánh giá cao sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái sông Đầm. Qua đó đề nghị, tỉnh cần sớm phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đề ra các giải pháp để bảo tồn và phát triển sự đa dạng của hệ sinh thái sông Đầm, lá phổi xanh của thành phố.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
Việt Nam nỗ lực đảo ngược quá trình suy giảm đa dạng sinh học
Việt Nam nỗ lực đảo ngược quá trình suy giảm đa dạng sinh học

Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới với nhiều hệ sinh thái khác nhau gồm núi, rừng nhiệt đới, núi đá vôi/khoáng, hệ sinh thái biển và ven biển; hơn 100 loài chim và hơn 10% các loài thực vật của Việt Nam có tính đặc hữu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN