Bão số 3 bước đầu làm tốc mái 79 căn nhà cùng nhiều thiệt hại khác

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 22/7, không có thiệt hại về tàu thuyền.

Chú thích ảnh
Các xà lan chở hàng tránh trú bão tại khu vực biển phường Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão số  3 đã làm 79 nhà ở bị tốc mái (Nghệ An); 107.217ha lúa bị ngập (Hưng Yên 26.000ha; Ninh Bình 74.017ha, Thanh Hóa 7.200ha). Hiện các tỉnh đang vận hành máy bơm tiêu nước, chống úng.

Cùng với đó, đê Hữu Cầu bị nứt dọc mặt đê với chiều dài 20m, đoạn từ K25+630-K25+680 (cấp III), xã Đa Phúc, Hà Nội; địa phương đã lập chốt hạn chế người, cấm phương tiện đi qua.

Sạt 2 đoạn mái  đê tả Cùng (đêcấp IV), xã Hoằng Châu, Thanh Hóa với tổng chiều dài 65m (K5+858-K5+905 dài 47m và K5+958-K5+976 dài 18m); địa phương đang tổ chức xử lý. Sạt mái đê bối Nam Quần Liêu dài 5m tại K1+850 (cấp V), xã Nghĩa Sơn, Ninh Bình; địa phương đã xử lý giờ đầu bằng biện pháp phủ bạt và đắp gia cố bằng bao tải đất.

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà tại xã La Lay, Quảng Trị bị tốc mái do ảnh hưởng của bão. Ảnh: TTXVN phát

Đối với việc sơ tán, di dời dân cư các địa phương đã triển khai thực hiện khẩn trương với 12.485 người, trong đó, di dời, sơ tán dân do bão là 11.756 người (Quảng Ninh 2.052 người, Hải Phòng 4.994 người, Ninh Bình 4.710 người); di dời, sơ tán dân ngập lụt, sạt lở: 729 người (Thanh Hóa 468 người, Nghệ An 261 người).

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê.

Thắng Trung (TTXVN)
Bão số 3: Phú Thọ di dời hơn 340 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét
Bão số 3: Phú Thọ di dời hơn 340 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét

Ngày 22/7, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (WIPHA) trên địa bàn có mưa to đến rất to, dẫn đến các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN