Bão Hải Yến quét dọc miền Trung, đe doạ miền Bắc

Hiện nay, đường đi của bão Hải Yến (Haiyan) càng lúc càng dịch chuyển nhiều hơn về phía Bắc và sẽ quét dọc ven biển Bắc Trung bộ với gió mạnh 100km mỗi giờ, tâm mưa sẽ dồn vào đồng bằng và Đông Bắc bộ.

Đường đi và vị trí bão số 14. Ảnh: nchmf.gov.vn


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 5 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Quảng Trị 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió giật mạnh cấp 9, Cù Lao Tràm (Đà Nẵng) cấp 8; thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6, ở quần đảo Hoàng Sa đã có gió giật mạnh cấp 9, ở đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa), có gió giật mạnh cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi dọc các tỉnh Trung Trung bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung bộ và khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 12/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị (bao gồm cả các đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ từ trưa chiều nay (10/11) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối và đêm ngày 10/11 gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 – 12. Ở khu vực Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung bộ và Bắc bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Trị - Quảng Bình cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5 – 3,5 m. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh – Hải Phòng cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0 – 5,0 m. Sóng biển 3 – 5m, vùng gần tâm bão 5 - 7m.

Dự báo cho các vùng ngày 10/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3, chiều tối nay mạnh dần lên cấp 4, vùng ven biển cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế, phía Bắc gần sáng có mưa to đến rất to và dông; Gió mạnh dần lên cấp 4 – 5, riêng phía Nam có gió mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão cấp 12 – 13, giật cấp 14, cấp 15. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. phía bắc có mưa to đến rất to, gió mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão cấp 12 – 13, giật cấp 14, cấp 15; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Bắc đến tây cấp 4 – 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 25 – 28 độ C. Khu vực Tây Nguyên phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 3, riêng phía bắc có gió mạnh cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Lý Thanh Hương


Siêu bão mạnh nhất trong lịch sử 'tiến' ra Bắc
Siêu bão mạnh nhất trong lịch sử 'tiến' ra Bắc

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão số 14- cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới- nhiều khả năng sẽ không đổ bộ vào đất liền miền Trung mà chỉ áp sát ven biển khu vực này rồi đổ bộ vào Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN