Bão Doksuri đang tiến gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 28/6, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 125,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 380 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối nay vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.


 Dự kiến đường đi của bão. Nguồn: nchmf.gov.vn



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 29/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Như vậy khoảng gần sáng và sáng ngày 29/6, bão sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Hiện nay, tại khu vực Bắc bộ đang xuất hiện một rãnh thấp gây mưa dông tại nhiều khu vực tiết trời mát mẻ. Khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Doksuri gây mưa dông từ đầu giờ chiều.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

TTXVN/ Tin Tức

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống lụt bão

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2012, tỉnh Gia Lai đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN