Tại nhiều địa phương, các hoạt động vì người nghèo, chương trình chăm lo Tết cho người yếu thế đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc từ các cơ quan, doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng xã hội, tạo nên mùa Xuân trên thành phố nghĩa tình.
Tết cộng đồng
Đại diện ấp 69, xã Bình Hưng tặng quà Tết người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Tết Nhân ái” của Chi hội Chữ Thập đỏ Ấp 69, xã Bình Hưng.
Những ngày Tết, tại xã Bình Hưng, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” đã trao tặng hàng trăm phần quà cho trẻ em, người già, người nghèo trong khu dân cư.
Hưởng ứng phong trào “Tết Nhân Ái”, Chi hội Chữ Thập đỏ ấp 69, xã Bình Hưng cũng tổ chức phiên chợ 0 đồng, tặng quà cho người yếu thế trong và ngoài ấp. Mỗi người đến dự còn nhận được những phần quà miễn phí từ các nhà hảo tâm như: đồ dùng thiết yếu, các vật dụng trang trí ngày Tết, chữ thư pháp và điều trị vật lý trị liệu các bệnh cơ, xương khớp…
Bà Thu Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Chữ Thập đỏ ấp 69, xã Bình Hưng chia sẻ: "Chúng tôi nỗ lực vận động, tạo ra cơ hội để cộng đồng giúp đỡ nhau, đặc biệt là trong dịp Tết. Sự sẻ chia vật chất tuy quan trọng, nhưng động viên tinh thần cũng không kém phần quan trọng. Đó là cách để Tết đến với tất cả mọi người, không ai bị bỏ lại phía sau".
Không chỉ ở xã Bình Hưng, nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhân dân Gia Định hay Bệnh viện Thủ Đức cũng tổ chức các chương trình "Zero-dong Market - Sắc Xuân yêu thương, Tết chia sẻ", nơi bệnh nhân và người nhà có thể chọn những món đồ thiết yếu miễn phí dịp Tết.
Đông đảo người lao động vui chơi, nhận quà Tết tại chương trình “Tết Nhân Ái” của Chi hội Chữ Thập đỏ Ấp 69, xã Bình Hưng.
Trao tặng hơn 300 bệnh nhân quà Tết và phiếu mua hàng miễn phí trong chương trình, ông Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định chỉ mong hoạt động này được duy trì thường xuyên để tạo không khí vui tươi, giúp bệnh nhân cảm được sự quan tâm và sẻ chia cùng người thân trong những ngày Tết.
Bà Hồ Thị Hồng Đào, đại diện Liên Hiệp Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), cho biết chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” năm nay tiếp tục tổ chức 20 chuyến xe miễn phí, đưa 900 hành khách về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình. “Mỗi chuyến xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là một hành trình được chăm chút bằng sự quan tâm, an toàn và sẻ chia - từ bữa ăn, nước uống, quà Tết nghĩa tình trong suốt chặng đường, đến việc tiếp đón, hỗ trợ khi bà con về đến địa phương”, bà Đào chia sẻ.
Đông đảo người lao động có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng quà Tết tại chương “Ấm áp yêu thương” của xã Bình Hưng.
Còn với chị Lê Thanh Phong, một tình nguyện viên của chương trình “Chuyến xe mùa Xuân - Tết sum vầy 2026” (Spring Bus - Reunion Tet 2026) thì Tết là dịp mọi người đều vui, nhưng không phải ai cũng đủ đầy. Đó là những tấm vé xe, những cây cầu kết nối yêu thương đã và đang từng bước lan tỏa, mở rộng quy mô và trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa mỗi dịp Xuân về.
Có thể thấy, Tết ngày nay không chỉ là dịp để gia đình sum họp, mà còn là thời điểm để cộng đồng giúp nhau cùng nhau vượt khó, sẻ chia hạnh phúc. Mỗi phần quà trao vật chất và cả niềm tin, hy vọng vào ngày mai tươi đẹp hơn.
Tương tự, nhiều địa phương như: xã Củ Chi, Bình Lợi và Bình Chánh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức phiên chợ nghĩa tình, các hoạt động chăm lo, tặng quà cho người dân trong những ngày giáp Tết. Bên cạnh đó, các hoạt động chính sách như trao quà cho hộ nghèo, hộ chính sách đồng loạt diễn ở các địa phương, xã vùng ven như Hóc Môn, Bà Điểm càng tô thắm ý nghĩa Xuân cộng đồng; lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia đến mọi người.
Văn hóa Tết doanh nghiệp
Đông đảo người dân phường Tân Định và Công ty Couple TX tham gia chương trình “Xuân yêu thương” gói, nấu 600 bánh chưng để tặng người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Định.
Những năm gần đây, Tết không chỉ là dịp sum vầy mà đã trở thành thời điểm để khu phố, ấp, xã và cả cộng đồng chung tay sẻ chia, thiện nguyện. Từ những món quà giản dị như bánh tét, bánh chưng, bao lì xì đỏ đến các phần quà thiết thực dành cho người lao động khó khăn… tất cả đã góp phần dệt nên bức tranh về một thành phố đậm nghĩa tình.
Tết ở Thành phố Hồ Chí Minh còn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và lan tỏa những giá trị nhân văn vượt ra ngoài khuôn khổ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, việc các doanh nghiệp nỗ lực duy trì thưởng Tết, cải thiện phúc lợi, đồng thời dành nguồn lực chăm lo cho người lao động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội cho thấy sự đồng hành, sẻ chia đáng trân trọng.
Bà Lã Thị Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), cho rằng trách nhiệm xã hội ngày nay không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đặc biệt mỗi dịp Tết đến, những hoạt động như trao quà, tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” hay tài trợ chuyến xe đưa công nhân về quê không chỉ mang giá trị vật chất mà còn bồi đắp niềm tin, sự gắn bó giữa doanh nghiệp với người lao động và cộng đồng.
Theo bà, Tết chính là “thước đo” văn hóa doanh nghiệp, phản ánh trách nhiệm và tầm nhìn của các công ty đối với xã hội. Khi trách nhiệm xã hội được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở doanh thu, mà còn hướng tới việc mang lại nhiều nụ cười, sự ấm áp cho người lao động mỗi độ Xuân về.
Chia sẻ về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Mai Phú Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam cho biết, mức thưởng Tết năm nay đạt bình quân 2,4 tháng lương - cao nhất từ trước đến nay, như một sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của người lao động. Cùng với tiền thưởng, Công ty triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giúp họ yên tâm gắn bó lâu dài. Toàn bộ công nhân công ty đều nhận quà Tết trị giá 300.000 đồng/người, cùng với chương trình xe đưa công nhân về quê và quay lại làm việc sau Tết.
“Hơn 10 năm qua, những chuyến xe Công đoàn không chỉ bảo đảm an toàn, giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại mà còn giúp công nhân yên tâm quay lại nhà máy đúng hẹn. Nhờ đó, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc sau Tết luôn ở mức cao, góp phần ổn định sản xuất, gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp với người lao động”, ông Hùng chia sẻ.
Cùng chung nghĩa cử Tết Việt, nhiều doanh nghiệp khác không ngừng thể hiện trách nhiệm xã hội trong dịp này. Công ty Trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam chi khoảng 1.000 tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân, đồng thời hỗ trợ 50-70% chi phí xe cho 2.500 công nhân về quê. Ngoài tiền thưởng, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), Công ty Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu, Công ty Phân bón Bình Điền, hay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fujiwa Việt Nam còn trao nhiều phần quà Tết, tặng vé xe miễn phí cho công nhân…
Tinh thần sẻ chia dịp Tết không chỉ nằm ở những phần thưởng vật chất, mà còn được lan tỏa qua các hoạt động nhân văn như thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đáng quý hơn, sự sẻ chia ấy không chỉ đến từ những chương trình quy mô của các cơ quan, doanh nghiệp, mà nhiều gia đình, cá nhân đã tự nguyện trích một phần tiền thưởng, tiền lì xì để san sẻ yêu thương.
Các nhóm bạn trẻ chung tay gói bánh chưng, bánh tét gửi tặng người lao động nghèo, góp thêm hương vị ấm áp cho ngày Xuân. Mỗi phần quà, dù nhỏ, đều chứa đựng sự quan tâm và trách nhiệm cộng đồng, góp phần để Tết đến với mọi người trọn vẹn hơn, không ai bị bỏ lại phía sau.
Tập thể nhân viên Công ty Couple TX tham gia gói, nấu 600 bánh chưng để tặng người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Định.
Tổ chức gói, nấu và tạo tặng hơn 600 bánh chưng cùng hàng trăm phần quà cho người khuyết tật tại phường Tân Định, ông Trần Quang Trường Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Couple TX cho rằng, chương trình “Xuân yêu thương” những ngày Tết có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sự kết nối thực sự giữa nhân viên, doanh nghiệp và người khó khuyết tật, khó khăn.
Theo ông Thanh, cùng với hoạt động trao quà, đây là cơ hội để mọi người trực tiếp tham gia vào những việc làm giàu tính sẻ chia cộng đồng, cùng chung tay lan tỏa yêu thương đến những người yếu thế… Tương tự, một nhân viên Couple TX tham gia gói bánh chưng chia sẻ: “Tôi nhận ra Tết không chỉ là mặc đẹp, đi chơi, mà là cảm giác ấm áp khi mình giúp ai đó có thêm niềm vui”.
Có thể thấy, mùa Xuân ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là câu chuyện riêng của từng mái nhà, mà là bản hòa ca của sẻ chia. Chính sự cộng hưởng giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân đã tạo nên bản sắc rất riêng của Thành phố: năng động nhưng giàu nghĩa tình, hiện đại nhưng không quên truyền thống “lá lành đùm lá rách”.
Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, tinh thần “nhường cơm sẻ áo” vẫn bền bỉ hiện diện ở khắp mọi nơi. Doanh nghiệp chăm lo người lao động, đồng hành cùng chính quyền; người dân sẵn sàng cho đi dù chưa dư dả; các tổ chức kết nối yêu thương… tất cả tạo nên một mùa Xuân nghĩa tình. Và có lẽ, điều đọng lại sâu nhất sau mùa Tết không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là cảm giác ấm lòng khi mùa Xuân đến với mọi người, mọi nhà…