Bài học đoàn kết ở một khu dân cư văn hóa

Trong tiết trời mùa thu Hà Nội, ai đặt chân tới ngõ 651 Minh Khai, đều cảm nhận được sự yên bình, ấm áp. Khác hẳn khi nhớ lại những năm xưa, khách vãng lai từng hãi hùng khi bắt gặp những bãi rác, xó tường, góc nhà vắng chủ trong các ngõ hẻm đầy rẫy vỏ xi lanh, kim tiêm, bật lửa ga, giấy bạc… của những kẻ nghiện hút.


“Bài học kinh nghiệm lớn nhất đối với chúng tôi chính là tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Đó là tâm sự của ông Đinh Quang Sáng, nguyên Trung tá quân đội nay là Bí thư chi bộ 6B, Trưởng Ban bảo vệ dân phố.

Ông Sáng cho biết: Địa bàn dân cư số 9 có 582 hộ gia đình, 2.215 khẩu sinh hoạt theo 6 tổ dân phố. Chi bộ Đảng có 114 đảng viên sinh hoạt thường kỳ, 110 đảng viên sinh hoạt hai chiều (nơi làm việc và nơi cư trú). Hầu hết việc khó được giải quyết theo hướng “xã hội hóa”, dựa vào dân và do dân quyết định. Chẳng hạn như việc tu sửa đường sá, chỉ tính trong 3 năm gần đây, bằng tự nguyện đóng góp của dân, các tổ 9A do bà Nguyễn Thị Sáu làm tổ trưởng, tổ 9B do ông Nguyễn Hải Tâm làm tổ trưởng, tổ 9E do ông Chu Quốc Khánh làm tổ trưởng đã lần lượt hoàn thành việc san lấp, nâng cấp dốc 729, các ngõ 683, 703… với tổng cộng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Gần đây nhất, chỉ riêng một số đảng viên và hộ kinh doanh đã xung phong đóng góp 23 triệu đồng để đủ kinh phí hoàn tất việc khắc phục hệ thống thoát nước tại điểm giao cắt ngõ 651 và mặt phố Minh Khai.

Ông Đinh Ích Kiểm, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận của địa bàn nhắc lại chuyện xóa 2 điểm rác trên địa bàn, một công việc tưởng như đơn giản nhưng cũng mất gần 2 năm, kể từ việc đầu tiên là thành lập “nhóm nòng cốt” làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, ghi bảng thông báo, in tờ rơi; các “Tổ công tác đặc biệt” làm nhiệm vụ canh gác, phát hiện, xử lý tại chỗ những trường hợp vi phạm tạo nề nếp quét dọn ngõ xóm vào sáng thứ bảy hàng tuần và thu gom rác thải theo giờ quy định... Ở tổ 9D, để xóa điểm rác mấy chục năm dưới gốc bốt điện trước mặt tiền khu dân cư, các bà Bùi Thị My, tổ trưởng dân phố, Nguyễn Thị Mai, thanh tra viên nhân dân của phường phải mất hằng tháng trời, chia nhau canh chừng, kể cả vào giờ cơm trưa, cơm tối, cốt là tóm trúng kẻ lén lút vứt rác sai nơi quy định. Bằng cách đó, năm 2013 tổ 9A xóa điểm rác trên dốc Minh Khai. Năm 2014, tổ 9D xóa điểm rác tại ngách 651/26… Hiểu được nỗi vất vả, cực nhọc của người xử lý công việc bà con tự nguyện ủng hộ hàng chục triệu đồng, lo cử người tự quản và trả thù lao cho người duy trì vệ sinh 24/24 giờ.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, các cấp chính quyền, mặt trận và đoàn thể trên địa bàn đã làm tốt việc chăm sóc các đối tượng chính sách trong đó có 3 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và 30 hộ gia đình chính sách (gia đình thương binh, liệt sĩ, anh hùng lao động, người nhiễm chất độc hóa học…); 28 cụ cao tuổi hưởng chế độ Bảo trợ xã hội… Các hộ này đều được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, có mức sống trung bình, khi gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn đều được cộng đồng dân cư đùm bọc, chia sẻ.

Song song với chăm lo đời sống kinh tế, địa bàn dân cư còn quan tâm đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống của dân. Tại địa bàn dân cư đã có phòng thư viện khoảng 500 đầu sách. Đội văn nghệ do chi hội phụ nữ làm nòng cốt thường xuyên giao lưu với các đơn vị bạn và tổ chức biểu diễn ngay tại địa bàn. 100% hộ dân được dùng nước sạch. Người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi được khám bệnh, tiêm chủng miễn phí đúng chế độ quy định. Ổ dịch sốt xuất huyết hoặc dấu hiệu ngộ độc thực phẩm được kịp thời phát hiện và xử lý.

Đời sống của dân được nâng lên cũng là điều kiện tốt để tăng cường hoạt động giữ gìn trật tự an ninh. Hoạt động tuần tra ban đêm của tổ bảo vệ dân phố với 6 thành viên và “nhóm nòng cốt” tuyên truyền giáo dục pháp luật được duy trì đều đặn cộng với thông tin kịp thời qua nhiều kênh đoàn thể và sự kết nối chặt chẽ giữa các tổ dân phố với lực lượng công an khu vực đã giúp địa bàn cơ bản xóa được các tụ điểm tệ nạn xã hội. Các vụ vi phạm pháp luật được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Năm 2008, toàn địa bàn có 29 đối tượng nghiện ma túy, nay giảm xuống còn 8 và đã được đưa đi các trung tâm cai nghiện, đã nhiều năm không phát sinh đối tượng mới.

Còn không ít khó khăn, trở ngại nhưng cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư số 9 đã thực sự đi vào cuộc sống, như cây lá bám rễ sâu vào lớp đất màu mỡ, để tiếp tục đơm hoa kết trái cho những mùa bội thu mới.
Huyền Trang - Cẩm Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN