Bắc Ninh thả 2.000 con chim bồ câu hòa bình

Sáng 1/5, Hội sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thi chim và thả chim năm 2018 chào mừng ngày 30/4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thả chim bồ câu, khai mạc hội thi năm 2018.

Hội sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp thả 2.000 con chim bồ câu tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh như tượng đài Lý Thái tổ, khu công viên tượng đài Nguyễn Văn Cừ…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, Bắc Ninh được đánh giá là địa phương phát triển mạnh về kinh tế - xã hội với nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, thực hiện xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

Trong quá trình đó, tỉnh không chỉ tập trung phát triển kinh tế - xã hội mà còn hướng đến xây dựng hình ảnh xanh, sạch đẹp, bình yên, thân thiện và trở thành điểm đến hấp dẫn, ấn tượng với người dân và khách du lịch. Do đó, thả chim bồ câu là một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu, cần được phát huy và duy trì để trở thành nét đặc trưng, thể hiện sự thân thiện và bình yên của người dân xứ Kinh Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị, trong thời gian tới Hội sinh vật cảnh tích cực chăm sóc, bảo vệ, từng bước nhân rộng đàn chim bồ câu và mô hình thả chim hòa bình tại các địa phương. Đồng thời, yêu cầu mỗi người dân đề cao ý thức trách nhiệm, cùng chung tay góp sức để chim bồ câu trở thành nét văn hóa mới của thành phố Bắc Ninh - Kinh Bắc văn hóa.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra Hội thi thả chim lần thứ 4 của tỉnh, thu hút 6 hội sinh vật cảnh của các huyện, thị xã, thành phố tham dự với 200 đàn chim, ước tính khoảng 1.600 con chim. Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và phần thưởng cho các đội đoạt giải.

Tin, ảnh: Diệp Trương (TTXVN)
Sinh vật cảnh Hà Nội góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Sinh vật cảnh Hà Nội góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày 5/12, Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức Đại hội khóa IV (2017 – 2022) nhằm kiện toàn tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN