Phát triển sinh vật cảnh trong xây dựng nông thôn mới và đô thị

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (Khóa V) góp ý cho công tác chuẩn bị về nhân sự và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VI - nhiệm kỳ 2016 -2021.

Phát triển sinh vật cảnh theo hướng ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động Hội Sinh vật cản Việt Nam nhiệm kỳ V (2011- 2016). Trung ương Hội đã kiện toàn tổ chức, phát huy các nguồn lực xã hội, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng quy hoạch phát triển sinh vật cảnh theo hướng là ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao, là nhân tố mới trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đưa sản phẩm sinh vật cảnh, trước mắt là hoa cây cảnh là mặt hàng được ưu tiên phát triển trong quá trình thực hiện Đề án tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.


Đến nay, hội đã có tổ chức ở 56/63 tỉnh thành với hơn 350.000 hội viên, khoảng 4.600 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại lớn và hơn 150.000 gia trại, nhà vườn giải quyết việc làm cho hơn 3 triệu lao động. Thu nhập bình quân trồng hoa cây cảnh trên là 285 triệu đồng/ha/năm, cao gấp gần 3,5 lần so với thu nhập bình quân của trồng trọt đơn thuần. Bước đầu, một số vùng hình thành cơ sở sản xuất hoa cây cảnh tập trung sử dụng công nghệ cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Một số đô thị đã quy hoạch sinh vật cảnh đô thị hoặc đề án phát triển hoa cây cảnh tập trung.


Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ VI (2016-2021) cũng được các đại biểu thảo luận như phấn đấu 100% tỉnh thành có tổ chức hội cấp tỉnh, 90% cấp quận huyện, 70% cấp xã phường; đưa tổng hội viên chính thức lên hơn 500.0000 người, giải quyết việc làm thường xuyên và thời vụ cho khoảng 5 triệu người; đưa tổng diện tích chuyên hoa cây cảnh tập trung lên 30.000 ha; giá trị sản lượng hàng năm đạt trên 20.000 tỷ đồng, giá trị trung bình đạt trên 650 triệu đồng/ha.


Xuân Cường
Festival sinh vật cảnh Thủ đô lần thứ nhất
Festival sinh vật cảnh Thủ đô lần thứ nhất

Ngày 27/4, tại Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội đã diễn ra Festival Sinh vật cảnh Thủ đô lần thứ I năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN