Bắc Ninh: Không để hiện tượng mạ chờ ruộng trong sản xuất vụ xuân 2014

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân 2014, Bắc Ninh đảm bảo không có một m2 đất nào thiếu nước để cấy và không để hiện tượng mạ chờ ruộng trong việc gieo mạ, cấy lúa. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trong chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất vụ xuân 2014 tại các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến kiểm tra chất lượng mạ Xuân tại xã Tri Phương (Tên Du).

Trước dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất năm nay tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo 2 Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Đuống chủ động bơm nước sớm từ đầu tháng 1 để tích trữ nước vào hệ thống kênh chìm, ao hồ, đồng thời bám sát lịch xả nước các hồ thủy điện tập trung mọi phương tiện, lực lượng lấy nước. Nhờ vậy đến thời điểm kết thúc đợt 2 lịch xả nước các hồ thủy điện hơn 61% diện tích gieo cấy lúa đã có đủ nước đổ ải, làm đất và gieo cấy. 

 

Rút kinh nghiệm từ các vụ sản xuất trước, bước vào sản xuất vụ xuân năm nay cùng với chỉ đạo nông dân gieo mạ đúng theo lịch thời vụ, Sở Nông nghiệ và phát triển nông thôn Bắc Ninh hướng dẫn, đôn đốc nông dân thực hiện che phủ nilon giữ ấm cho mạ trong những ngày nhiệt độ xuống thấp do vậy đã bảo đảm đủ mạ phục vụ gieo cấy lúa với hơn 3.080 ha, đáp ứng 85,6% tổng diện tích giao cấy lúa.

 

Để chủ động lấy nước từ đợt xả nước đợt 3 từ các hồ thủy điện, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các trạm bơm tưới bơm hết công suất khi nước sông lên, duy trì hoạt động 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lắp đặt các trạm bơm cục bộ, di động, dã chiến ở những địa bàn khó khăn về nguồn nước, phấn đấu đổ ải xong trước 25/2, cấy hết diện tích lúa trong khu thời vụ tốt nhất.

 

Tỉnh Bắc Ninh sẽ thưởng 50 triệu đồng cho các địa phương cấy xong trước tháng 2/2014.

 

Tính đến ngày 6/2, diện tích đất có nước phục vụ cho việc cấy lúa vụ xuân ở Bắc Ninh gần 21.200 ha, đạt 61,8% so với kế hoạch. Trong đó, địa phương có nước về ruộng cao nhất là Lương Tài (93%) và thấp nhất là Yên Phong (39,5%).

 

Thái Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN