Bắc bộ và Nam bộ thời tiết mát mẻ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa cho biết: Đêm qua (4/9) khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 100-150mm. Do mưa lớn, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đang lên.

Hiện nay, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Duy trì kiểu nắng mưa xen kẽ nên ngày hôm nay, thời tiết Bắc bộ vẫn mát mẻ. (Ảnh minh họa). Nguồn: VnExpress.net



Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng vùng đồng bằng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Ngày hôm nay (5/9) ở Bắc bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết nắng mưa xen kẽ nhưng lượng mưa và diện mưa giảm so với những ngày trước.

Khu vực miền Trung bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng do chịu tác động trực tiếp của dải hội tụ nhiệt đới nên có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông, trong mưa cần đề phòng có kèm theo sấm sét và dông lốc.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng của gió tây nam cường độ mạnh, nên tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây, âm u, mưa dông kéo dài cả ngày lẫn đêm, nhiệt độ phổ biến 31- 33 độ C.

Trên biển do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1h sáng nay (5/9) ở vào khoảng 12 - 14 độ vĩ Bắc; 108 - 110 độ kinh đông nên khu vực giữa biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh bắc và trung Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc bộ có mưa dông rải rác và gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày và đêm 5/9 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, phía nam 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


TTXVN/ Tin Tức

Bắc bộ mưa giông, Trung bộ đề phòng lũ quét
Bắc bộ mưa giông, Trung bộ đề phòng lũ quét

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông, nên khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN