Bắc Bộ nhiệt độ giảm mạnh

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Từ ngày 3 - 9/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh khu vực Bắc Bộ làm nhiệt độ giảm mạnh, trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Trung Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh phía nam ngày 3 - 4 và 7 - 8 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận Từ mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, trong các ngày 3 - 4, 7 - 8 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tây Nguyên mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ ngày 3 - 6 mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 7 - 8, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng các tỉnh miền Tây ngày 7 - 8 có mưa rào rải rác và có nơi có dông . Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Hôm nay (3/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngày và đêm 3/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi 13 - 15 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 26 - 28 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.


Minh Nguyệt
Không khí lạnh gây mưa dông, trời rét
Không khí lạnh gây mưa dông, trời rét

Chiều 2/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ nhiệt độ đã giảm khoảng 7 - 10 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN