Bà Rịa-Vũng Tàu: Nổ tàu cá làm 11 người bị thương, một người mất tích

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (đóng tại thành phố Vũng Tàu) cho biết, đã điều tàu SAR 272 cùng các bác sĩ khẩn cấp ra hiện trường để tiếp nhận, cấp cứu 11 ngư dân bị thương trong vụ nổ tàu cá đang đánh bắt hải sản trên biển.

Lúc 9 giờ ngày 17/2, Trung tâm nhận được thông tin tàu cá Thanh Nga (chưa rõ biển số, trên tàu có 12 ngư dân) bị nổ bình gas trên tàu vào khoảng 1 giờ ngày 17/2, tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 41 hải lý về hướng Nam Đông Nam.

Vụ nổ làm 1 ngư dân mất tích, 11 người bị thương; trong đó, có 7 đến 8 người bị thương nặng. Tàu cá Hồng Ngọc hoạt động gần đó phát hiện đã tiếp cận và vớt được 11 ngư dân trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã đề nghị Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu) cử y, bác sĩ cùng tàu SAR 272 nhanh chóng xuất phát để tiếp nhận, cấp cứu 11 ngư dân bị nạn từ tàu cá Hồng Ngọc cũng đang khẩn trương hành trình về Vũng Tàu. Dự kiến, khoảng gần 12 giờ trưa nay, tàu SAR 272 sẽ tiếp cận được tàu cá Hồng Ngọc.

Trung tâm cũng đã đề nghị Đài thông tin duyên hải phát thông báo cho các phương tiện đi qua hoặc đang hoạt động tại khu vực tàu cá Thanh Nga bị nổ quan sát, tìm kiếm ngư dân mất tích.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Tìm thấy 4/19 nạn nhân vụ nổ tàu cá ở Côn Đảo
Tìm thấy 4/19 nạn nhân vụ nổ tàu cá ở Côn Đảo

Tính đến 19h30 đêm 16/9, lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã vớt được 4 nạn nhân, trong đó có một nạn nhân đã tử vong sau khi tàu cá bị phát nổ đánh chìm ở vùng biển Côn Đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN