Ba đề xuất của Việt Nam thúc đẩy thực thi Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh

Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nâng cao vai trò của phụ nữ trong đời sống kinh tế, đặc biệt là tăng cường kết nối giữa những phụ nữ làm khoa học, đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp nữ, tạo cơ hội để phụ nữ trở thành lực lượng tiên phong trong các lĩnh vực mới.

Đây là nội dung được đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Phụ nữ được tổ chức trong 2 ngày (ngày 13 - 14/10/2025), do Chính phủ Trung Quốc phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc và 30 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ của Liên hợp quốc tại Bắc Kinh năm 1995.

Được sự uỷ quyền của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, ngày 13/10, Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, làm Trưởng đoàn, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Phụ nữ với chủ đề "Một tương lai chung: Tiến trình mới và tăng tốc vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ" tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Kể từ Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ của Liên hợp quốc năm 1995, Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh Hành động được thông qua tại Hội nghị đã tạo khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền phụ nữ; nhận thức về bình đẳng giới được lồng ghép nhiều hơn vào các chính sách công; các cơ chế thể chế nhằm thúc đẩy bình đẳng giới được tăng cường hơn. Với mong muốn củng cố niềm tin và động lực cho sự phát triển của phụ nữ, đồng thời tái khẳng định cam kết và thúc đẩy hành động nhằm thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh, Cương lĩnh Hành động và Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Phụ nữ tại Bắc Kinh lần này được tổ chức nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai của nhân loại.

Tại Phiên toàn thể của Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến thay mặt đoàn Đại biểu Việt Nam chia sẻ những nỗ lực và thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, những năm qua, Việt Nam luôn nỗ lực trong việc thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh cũng như các Công ước quốc tế về quyền con người, đặc biệt là trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ với nhiều kết quả nổi bật.

Chú thích ảnh
Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Phụ nữ được tổ chức trong 2 ngày (ngày 13 - 14/10/2025) do Chính phủ Trung Quốc phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ tổ chức.

Đáng chú ý, tỷ lệ nữ trong lực lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam đạt 44%; phụ nữ tham gia lĩnh vực STEM đạt gần 40%; phụ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt hơn 28%. Đặc biệt, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%, mức cao nhất từ khóa VI đến nay, trong đó nhiều cán bộ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong bộ máy chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn tích cực đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu và khu vực về bình đẳng giới. Tỷ lệ nữ cán bộ, chiến sỹ của Việt Nam tại các phái bộ gìn giữ hòa bình đạt 14,4%, cao hơn mức trung bình của Liên hợp quốc. Việt Nam cũng tham gia và phát huy nhiều sáng kiến tại Liên hợp quốc và ASEAN về thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Bước vào một giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang xây dựng và triển khai nhiều chính sách để phụ nữ được tạo điều kiện tốt nhất trong tham gia đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Các chiến lược, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, kinh tế đều dành ưu tiên cao cho phụ nữ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đề xuất, các quốc gia cần phải nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định vì đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ. Bên cạnh đó, các nước cần tăng cường trao đổi, đối thoại, thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với các mục tiêu chung, đáp ứng những thay đổi nhanh chóng của tình hình mới, để phụ nữ đóng góp ngày càng tích cực vào việc bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nâng cao vai trò của phụ nữ trong đời sống kinh tế, đặc biệt là tăng cường kết nối giữa những phụ nữ làm khoa học, đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp nữ, tạo cơ hội để phụ nữ trở thành lực lượng tiên phong trong các lĩnh vực mới.

"Việt Nam tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và quyết tâm, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn của Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh trong tương lai, hướng tới một thế giới hòa bình, phát triển bền vững, nơi mọi phụ nữ và trẻ em gái đều được tôn trọng, bảo vệ và trao quyền để phát triển toàn diện như tinh thần Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu về phụ nữ ngày hôm nay, đó là Một tương lai chung: Tiến trình mới và tăng tốc vì sự phát triển toàn cầu của phụ nữ", bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

HP/ Báo Tin tức và Dân tộc
Hành trình kiến tạo những không gian yêu thương cho phụ nữ
Hành trình kiến tạo những không gian yêu thương cho phụ nữ

Từ những mô hình truyền thống vững chắc đến những không gian hiện đại, sáng tạo bùng nổ trên nền tảng số, phụ nữ đang cùng nhau kiến tạo mạng lưới yêu thương, sẻ chia và phát triển không ngừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN