Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, biển động mạnh, vùng núi Bắc Bộ có mưa to

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở các tỉnh thuộc khu Đông Bắc tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; chiều tối và đêm (ngày 14/6) mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 240km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25km một giờ. Đến 7 giờ ngày 15/6, vị trí  tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự kiến đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTV

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc với tốc độ 30-35km một giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh; sóng biển cao từ 3 - 4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa dông, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở các tỉnh thuộc khu Đông Bắc tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; chiều tối và đêm (ngày14/6) mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ. Đợt mưa này kéo dài đến đêm 16/6; khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái khả năng cao có mưa rất to.

Từ đêm ngày 14 - 17/6, trên thượng lưu sông Thao và sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 - 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông đều ở mức dưới BĐ 1.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
H.V/Báo Tin Tức
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, sức gió giật cấp 9
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, sức gió giật cấp 9

Sáng sớm nay (14/6) một vùng áp thấp trên rãnh áp thấp có trục 21 - 23 độ vĩ Bắc đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN