Ảnh hưởng của bão số 1: Hỗ trợ nhân dân trục vớt lồng bè, phương tiện bị chìm

Lực lượng Biên phòng tại Hòn Chuối (Cà Mau) hỗ trợ nhân dân trục vớt lồng bè và phương tiện bị chìm, khắc phục hậu quả ban đầu.

Chú thích ảnh
Tàu của ngư dân bị chìm. Ảnh: baocamau.com.vn

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, Cà Mau đã có 10 căn nhà bị tốc mái, 2 căn bị sập, 626 ha lúa bị ngập, 1 lồng bè bị trôi, 2 lồng bè hư hỏng, 10 vỏ máy neo đậu phục vụ nuôi cá bớp của người dân trên đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) bị chìm và một tàu cá bị chìm nhưng đã được cứu vớt an toàn.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, rạng sáng 4/1, tàu cá CM 92123 TS hành nghề cào bị hỏng máy trên đường tránh bão số 1 đã được tàu cá ST 90827 TS lai dắt vào đến đảo Hòn Chuối an toàn.

Theo thông tin từ UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), 14 tàu cá với 89 ngư dân của địa phương phải sang Thái Lan và Malaysia trú bão.

Trong ngày 4/1, tỉnh Cà Mau có mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ngập nghiêm trọng không chỉ tại nội ô thành phố Cà Mau mà còn ở nhiều địa phương trong tỉnh. Theo thống kê từ  Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, một số nơi trong tỉnh Cà Mau đã có mưa to đến rất to như: huyện Đầm Dơi 95 mm, huyện Trần Văn Thời 83 mm, huyện Phú Tân 79,4 mm, huyện U Minh 87 mm, huyện Cái Nước 68,4 mm…

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, khu vực này sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến từ 30-40 mm, cục bộ có nơi 60 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và khu vực nội ô.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Theo dõi bão số 1 để hướng dẫn tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
Theo dõi bão số 1 để hướng dẫn tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm

Ngày 4/1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão số 1 khẩn trương thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 01 ngày 1/1/2019; công văn số 60 ngày 30/12/2018 và Thông báo số 02 ngày 2/1/2019, trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để hướng dẫn tàu thuyền trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN