Ăn nhầm ngô trộn thuốc diệt chuột, hai bé gái tử vong

Do ăn nhầm phải hạt giống ngô có pha thuốc diệt chuột nên hai cháu nhỏ ở thôn Xín Chải, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã tử tử vong.

Thông tin từ chính quyền xã Sơn Vĩ cho biết: Vào khoảng 14 giờ 45 phút  ngày 18/3, UBND xã nhận được tin báo có hai bé gái tử vong chưa rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương đã lập tức chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Lũng Làn tổ chức xuống hiện trường để xác minh vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18/3, anh Vừ Mí M (sinh năm 1988) cùng vợ là Già Thị L cư trú tại thôn Xín Chải đi chợ Lũng Làn. 3 đứa con của anh chị: đứa lớn đi chăn bò, còn hai chị em là Vừ Thị G (5 tuổi) và Vừ Thị M (2 tuổi) ở nhà.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, hai vợ chồng anh M đi chợ về đến nhà. Thấy 2 con là G và M đang nằm trên giường, anh M gọi nhưng không thấy con thức dậy, đồng thời phát hiện túi ni lon đựng giống hạt bí trộn với giống ngô có pha trộn thuốc diệt chuột cũng đang nằm ở trên giường. Anh M sau đó gọi anh em hàng xóm đến cứu chữa nhưng 2 cháu đã không may qua đời.

Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, cấp ủy chính quyền đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND – UBND huyện Mèo Vạc hỗ trợ 4 triệu đồng; xã Sơn Vĩ hỗ trợ 2 triệu đồng và 20kg gạo; Đồn biên phòng Lũng Làn hỗ trợ 500 nghìn đồng và 20kg gạo.

Hiện ở Mèo Vạc đang bước vào vụ sản xuất. Từ vụ việc đau lòng trên, các cấp chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền; các gia đình cần phải cẩn trọng trong việc cất giữ các loại hạt giống có tẩm thuốc độc, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.


Đỗ Bình (TTXVN)

Kịp thời cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc
Kịp thời cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc

3 nạn nhân bị ngộ độc do ăn cá nóc tại Nghệ An đã được kịp thời điều trị cứu sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN