Ấm lòng chiến sĩ ngày Tết

Sáng 1/2, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và Đại đội Công binh Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn Bộ binh 5 tại Căn cứ lõm vùng ruột huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương/ TTXVN

Thượng tá Nguyễn Đức Thuận, Đội trưởng Đội K71 báo cáo, trong năm 2023, đơn vị đã thực hiện theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh phối hợp với nước bạn Campuchia triển khai 2 đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nước.

Qua đó, các chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ K71 đã xuất quân lên đường sang các tỉnh biên giới Campuchia để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt theo mệnh lệnh từ trái tim. Nhờ đó qua 2 đợt tìm kiếm, 134 hài cốt của các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia được tìm thấy và đưa về đất mẹ. Tất cả hài cốt liệt sỹ được Ban Chỉ đạo 515 đưa về nước, vào nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 để chuẩn bị truy điệu, an táng vào ngày 2/2.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã trích quỹ từ nguồn tăng gia sản xuất, chăn nuôi để hỗ trợ, chăm lo Tết cho cán bộ chiến sỹ; có kế hoạch phối hợp với các lực lượng trên địa bàn trực sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tặng quà Đội K71. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cán bộ, chiến sĩ Đội K71. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đội K71 là một đơn vị đặc biệt, bởi vừa phải thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vừa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ không chỉ trên địa bàn tỉnh mà cả ở nước bạn Campuchia. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là một việc làm thiết thực, có ý nghĩa, góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước đang triển khai.

Chú thích ảnh
Thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K71. Ảnh: Giang Phương/ TTXVN

Tại Tây Ninh, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết, động viên các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, các lực lượng trực Tết trên địa bàn, góp phần làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ những ngày Tết đến, Xuân về.

Giang Phương (TTXVN)
Thư chúc Tết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Thư chúc Tết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi Thư chúc Tết đến toàn thể bà con, những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc khắp năm châu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN