Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối mùa hiếm gặp, khoảng 12 năm mới xuất hiện trong tháng 6, hai ngày qua, nhiều khu vực ở miền Bắc có mưa to đến rất to. Tại Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi đạt 150-250mm. Trước thời điểm mưa xảy ra, các cơ quan chuyên môn đã cảnh báo nguy cơ úng ngập cục bộ tại nhiều khu vực nội đô.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp), các điểm từng thường xuyên ngập sâu trong những năm trước đã cơ bản thoát nước tốt trong đợt mưa vừa qua.
Hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) - một trong 7 công trình chống ngập khẩn cấp có diện tích mặt nước hơn 31 ha.
Ông Trương Quốc Bảo, Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng cấp thoát nước của Ban Nông nghiệp Hà Nội cho biết, qua kiểm tra thực tế tại nhiều điểm trước đây "cứ mưa to là ngập" như đường Nguyễn Đình Tứ, đường Võ Chí Công, khu vực Mỹ Đình, khu đô thị Resco... thì đợt mưa từ chiều tối 8-9/6 hoàn toàn không xảy ra tình trạng úng ngập.
Theo ông Trương Quốc Bảo, ngay khi nhận được thông tin dự báo mưa lớn, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai phương án vận hành hệ thống thoát nước theo các kịch bản đã được xây dựng từ trước.
Đặc biệt, các công trình được thực hiện theo lệnh khẩn cấp của thành phố như hồ điều hòa Phú Đô, hồ Đồng Bông, kênh Thụy Phương cùng nhiều hạng mục thoát nước liên quan đã được kết nối, vận hành đồng bộ với hệ thống chung. Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt khi Hà Nội không xuất hiện các điểm úng ngập nghiêm trọng như những năm trước.
Theo đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội, đơn vị hiện được giao triển khai 7 dự án khẩn cấp nhằm xử lý các điểm nghẽn tiêu thoát nước của thành phố. Đến nay, các dự án đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng tham gia vận hành trong mùa mưa bão năm 2026.
"Qua những trận mưa lớn gần đây có thể khẳng định sự thành công bước đầu cũng như những chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo TP Hà Nội trong quyết tâm xử lý điểm nghẽn úng ngập của thành phố những năm trước đây. Đồng thời, tạo tiền đề để thành phố tiếp tục thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn giải quyết 5 điểm nghẽn như mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra", ông Bảo nói.
Hiện Hà Nội đang bước vào cao điểm mùa mưa bão. Các đơn vị thi công và nhà thầu vẫn đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của 7 dự án, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước và giảm thiểu nguy cơ ngập úng cho khu vực nội thành trong mùa mưa năm nay.