7 căn nhà sụt lún, dân hoảng loạn

Khoảng 8 giờ 30 sáng 21/9, căn 2 tầng trong hẻm 283 trên đường Bông Sao (gần rạch Hiệp Ân, phường 5, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) bất ngờ rung chuyển, tường nhà và nền nhà bị sụp xuống kéo theo 6 căn nhà lân cận bị nứt tường, nhiều người dân hoảng loạn chạy thoát ra ngoài.


Hiện trường căn nhà bị sụt lún, nứt tường.


Bà Phùng Thị Kim Con (54 tuổi, quê Bạc Liêu) thuê căn nhà 283/30/27 để sinh sống cùng với gia đình cho biết: Vào thời điểm trên, bà đang nằm trên lầu thì đã nghe tiếng rắc rắc. Người con trai Nguyễn Hoàng Vũ (27 tuổi) ở dưới nhà chạy lên lên lầu kéo mẹ xuống thoát ra bên ngoài.

Đúng lúc này phần nền bị sụp xuống và tường nhà bị nứt toác, đồ đạc trong nhà bị nghiêng, đổ ngã. Sự việc cũng làm 6 căn nhà lân cận bị nứt tường, khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài đường.

Lực lượng công an phường, thanh tra xây dựng, UBND quận 8 đã có mặt phong toả hiện trường và khắc phục sự cố, di dời tài sản ra bên ngoài.



Lực lượng chức năng tháo dỡ các căn nhà.


Đến 10 giờ cùng ngày, hàng chục chiến sĩ cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh đã được điều động đến hiện trường để chuyển đồ đạc của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng ra nơi an toàn.

Ông Lê Ngọc Hải, Bí thư phường 5, quận 8 cho biết: Tạm thời, gia đình bà Kim Con sẽ chuyển đồ đạc đến hội trường UBND phường. 7 căn nhà đã bị phong tỏa để tháo dỡ, người dân sống trong các căn hộ bị ảnh hưởng sẽ được cấp nơi ở tạm.


Tin, ảnh: Lê Linh

Hàng chục nhà dân bị sụt lún do khai thác than
Hàng chục nhà dân bị sụt lún do khai thác than

Việc khai thác than của công ty cổ phần Than Núi Béo thuộc 3 phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Trung (Quảng Ninh) đang gây ra tình trạng sụt lún đất đai, nứt đổ nhà cửa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và an toàn tính mạng của nhiều hộ dân ở khu vực xung quanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN