34 căn nhà của người dân An Giang bị thiệt hại do mưa dông

Tối 24/5, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết đã thống kê xong thiệt hại do trận mưa, dông xảy ra trên địa bàn huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc vào chiều 24/5.

Chú thích ảnh
Mưa dông khiến 1 căn nhà người dân ở huyện Phú Tân, An Giang bị xiêu vẹo. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 24/5, mưa lớn kèm theo dông, gió giật đã làm thiệt hại 34 căn nhà của người dân trên địa bàn huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc. Tại huyện Phú Tân, mưa dông khiến 12 căn nhà ở các xã Hòa Lạc, Phú Hiệp, Phú Long bị sập hoàn toàn, tốc mái, xiêu vẹo từ 30% đến 100%. Thị xã Tân Châu có 21 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo. Tại thành phố Châu Đốc, mưa dông gây thiệt hại cho một nhà dân ở phường Châu Phú A.

Chú thích ảnh
Mưa dông khiến 1 căn nhà người dân ở thành phố Châu Đốc, An Giang tốc mái hoàn toàn. Ảnh: TTXVN phát

Bước đầu, ngành chức năng An Giang không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Trong chiều 24/5, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc đã đến gia đình hỏi thăm, động viên và chỉ huy lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố, bố trí chỗ ở tạm thời để ổn định đời sống của người dân. Đồng thời, kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp cấp huyện thực hiện thủ tục hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dông, lốc.

Thanh Sang (TTXVN)
Nhiều khu vực có mưa dông về đêm
Nhiều khu vực có mưa dông về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 24 đến sáng sớm 25/5, khu vực Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN