An Giang:

25 căn nhà sập, tốc mái vì mưa giông

Do ảnh hưởng của bão, mưa giông kéo dài liên tục trong hai ngày 21 - 22/9 tại tỉnh An Giang đã làm sập hoàn toàn 10 căn nhà và tốc mái 15 căn. Ước tính thiệt hại trên 300 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Cây trồng trên 30 năm bị lốc kéo ngã. Ảnh: baoangiang.com.vn


Địa điểm xảy ra tại các xã Tây Phú, An Bình, Mỹ Phú Đông, Bình Thành (huyện Thoại Sơn), xã An Nông (huyện Tịnh Biên). Trong đó, huyện Tịnh Biên có 2 căn, huyện Thoại Sơn có 23 căn.

Tại những nơi xảy ra giông lốc, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng xuống địa bàn trực tiếp chỉ đạo các ban ngành đoàn thể huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, tổ chức kiểm tra tình hình thiệt hại của từng hộ dân, động viên tinh thần và giúp đỡ người dân bị thiệt hại, từng bước khắc phục hậu quả.

Hộ có nhà bị sập được hỗ trợ bộ cột bê tông trị giá 2,5 triệu đồng, 1 tấm tăng để che mưa và 25 kg gạo; hộ có nhà bị tốc mái được hỗ trợ 500.000 đồng để sớm khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, do dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 9, đêm nay và ngày mai 23/9, tỉnh An Giang sẽ còn mưa nhiều nơi và có kèm giông lốc.


Thu Trang
Bão số 9 áp sát Hong Kong
Bão số 9 áp sát Hong Kong

Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 9 (tên quốc tế là Usagi) cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN