101 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản”

101 tập thể, cá nhân tiêu biểu hoạt động trong ngành thủy sản là những lao động giỏi, tích cực sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu thủy sản đã được nhận danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản”, trong đó có 10 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc nhất được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại lễ trao tặng danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản 2014” tổ chức sáng 22/11, tại Hà Nội.

Vinh danh hơn 100 doanh nghiệp đạt 'Chất lượng Vàng thủy sản Việt Nam 2014



Với định kỳ hai lần trong 5 năm, danh hiệu Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam 2014 là lần thứ 3 bình chọn và trao thưởng theo 4 tiêu chí là: hiệu quả kinh tế; hiệu quả xã hội; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam cho biết, chỉ sau hơn 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 300 hồ sơ đăng ký tham gia của các tập thể, cá nhân trên cả nước. Sau nhiều vòng thẩm định, Ban tổ chức đã chọn được 101 tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành thủy sản Việt Nam.

"Tôn vinh lao động giỏi, danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” không chỉ cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản tích cực sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu; mà còn khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế…

Bích Hồng

Bắt tạm giam hai "đại gia thủy sản"
Bắt tạm giam hai "đại gia thủy sản"

Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai "đại gia thủy sản’’ ở tỉnh này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN