Sau hơn 3 năm triển khai, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (TP Hồ Chí Minh) mới đạt khoảng 65% khối lượng thi công. 10 gói thầu xây lắp chính vẫn chậm so với hợp đồng, trong khi trên một số đoạn công trường còn ngổn ngang, thiếu nhân lực thi công.
Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp gia tăng kéo theo số ca tai biến thẩm mỹ cũng tăng. Tâm lý nôn nóng muốn “đẹp nhanh” khiến không ít người lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, sử dụng sản phẩm kém chất lượng, dẫn đến nhiều trường hợp biến chứng nặng, phải nhập viện điều trị.
Khi thành phố đã bớt ồn ào, những bạn trẻ tại TP Hồ Chí Minh lại lặng lẽ mang theo các suất cơm, những hộp bánh bao nóng hổi rong ruổi khắp các con đường trong gió lạnh để sẻ chia với người lao động nghèo và những mảnh đời còn đang gặp khó khăn.
Trong vai một dân chơi, phóng viên tận mắt chứng kiến những khung cảnh ám ảnh, dưới ánh đèn mờ và tiếng nhạc chát chúa, không ít bạn trẻ chìm sâu vào những cơn phê tạm bợ. Chỉ vì vài phút nông nổi, chạy theo cuộc vui, để rồi họ có thể phải trả giá bằng chính sức khỏe, thậm chí là tương lai của mình.
Dù từ năm 2025, Nhà nước đã có quy định cấm bóng cười, nhưng vì lợi nhuận cao, chế tài chưa đủ mạnh, nên việc kinh doanh bóng cười trái phép vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí ngay giữa trung tâm Thủ đô. Nhóm phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã thâm nhập thực tế tại một số tụ điểm ăn chơi, phát hiện tình trạng này vẫn diễn ra một cách khá ngang nhiên.
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng trên đường Mai Chí Thọ (TP Hồ Chí Minh) đã rực rỡ sắc vàng của bưởi Diễn từ miền Bắc chuyển vào. Bất chấp khó khăn do thiên tai, các nhà vườn vẫn nỗ lực cung ứng những gốc bưởi chất lượng, mang tài lộc và may mắn đến với người dân phương Nam.
“Chúng tôi xem đây như một đại gia đình và các sư cô, tình nguyện viên chăm sóc các cụ giống như cách mọi người phụng dưỡng cha mẹ, ông bà ở nhà. Ngày lo ba bữa ăn uống, bệnh thì lo thuốc men” - đó là lời tâm sự đầy nghĩa tình, ấm áp của sư cô Diệu Sơn, trợ lý ở chùa Lâm Quang (tọa lạc ở số 301/117 H70 Bến Bình Đông, phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh).
Nhiều năm qua, thầy Nguyễn Hoàng, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố (xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh) vẫn miệt mài “thổi" lửa đam mê vẽ tranh đến với các học viên khuyết tật.
Giữa nhịp sống hối hả của TP Hồ Chí Minh, một quán cà phê đặc biệt đang thu hút sự chú ý khi “trả công” cho khách đến đọc sách bằng cách thưởng tiền cho những ai kiên trì đọc đủ số giờ quy định. "Thử thách" này đã góp phần lan tỏa thói quen đọc, khuyến khích giới trẻ tìm lại niềm vui từ những trang sách giấy.
Cứ mỗi sáng thứ ba và thứ năm hằng tuần, khu hành lang vốn tĩnh lặng của Khoa Ung bướu phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) lại vang lên những nhịp hít thở đều đặn và rộn rã tiếng cười.
TP Hồ Chí Minh đang tiên phong trong việc đưa phong trào “Bình dân học vụ số” vào đời sống thường nhật, giúp người dân nắm vững kỹ năng số cơ bản để thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà. Đây không chỉ là bước tiến trong cải cách hành chính mà còn là giải pháp thiết thực giúp giảm tải cho đội ngũ công chức khi Thành phố vận hành mô hình chính quyền hai cấp.
Cùng với cả nước, TP Hồ Chí Minh hiện đang từng bước hoàn thiện bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Mô hình này đặt người dân ở vị trí trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công vụ. Nhiều địa phương đã chủ động triển khai những mô hình sáng tạo, từ đối thoại trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, để chính quyền thật sự gần dân, sát dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong mọi thủ tục hành chính.
Sau 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các phường, xã và đặc khu tại TP Hồ Chí Minh đã dần ổn định tổ chức, đảm bảo phục vụ người dân thông suốt. Dù còn nhiều thách thức về nhân sự, hạ tầng và quy trình nhưng tinh thần “khó ở đâu, gỡ ở đó” đang trở thành động lực để chính quyền Thành phố chủ động tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách hành chính và giúp chính quyền gần gũi với dân hơn.
Dù đã bị chính quyền địa phương xử phạt về hành vi san lấp, cải tạo đất làm thay đổi hiện trạng nhưng chỉ vài tháng sau, công trường khai thác đá ở xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai, nằm cách trụ ở Ủy ban nhân dân xã chưa đầy 3 km lại tiếp tục hoạt động với quy mô lớn hơn.
Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do TP Hồ Chí Minh phát động, các lớp học kỹ năng số không chỉ giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ, mà còn trở thành “tấm khiên” vững chắc, trang bị “vaccine số” giúp họ phòng tránh các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
Giữa làn sóng chuyển đổi số, TP Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào “Bình dân học vụ số” - một hành trình nhân văn nối dài tinh thần xóa mù chữ năm xưa, giúp những "mái đầu bạc" tự tin làm chủ công nghệ, an toàn và hòa nhập vào đời sống số hiện đại.
Nếu lực lượng CSGT giữ vai trò “lá chắn” trên các tuyến đường thì nhà trường và gia đình chính là nơi ươm mầm ý thức giao thông cho thế hệ trẻ. Những chương trình giáo dục từ sớm đã chứng minh hiệu quả, khi chính các em học sinh trở thành “tuyên truyền viên nhí” trong gia đình.
Văn hóa giao thông vẫn là “khoảng trống” lớn khi nhiều người xem giấy phép lái xe như “giấy thông hành” để đối phó lực lượng chức năng hơn là an toàn cho bản thân. Bất chấp việc xử phạt ngày càng nghiêm khắc, người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm.
Để chính sách nhà ở xã hội đi vào cuộc sống, TP Hồ Chí Minh cần tháo gỡ những rào cản pháp lý, tăng cường tính minh bạch, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.
TP Hồ Chí Minh là địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) cao nhất cả nước. Dù chính quyền Thành phố đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp, nhưng quá trình triển khai vẫn gặp không ít vướng mắc, khiến việc đáp ứng nhu cầu thực tế gặp nhiều khó khăn.
Sở hữu một căn nhà là nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên, ở đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, để sở hữu được căn nhà là đều không dễ dàng, nhất là với người lao động có thu nhập từ trung bình đến thấp. Trong bối cảnh giá nhà ở thương mại ngày càng tăng cao, việc phát triển nhà ở xã hội được xem là giải pháp cấp bách, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống cho hàng vạn lao động đang làm việc và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.