Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang đề xuất chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tại 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vào kỳ tháng 12/2025.
Tối 29/10, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) Lê Minh Chiến cho biết, Trạm Y tế xã Trà Tân (cơ sở 2, Trạm Y tế xã Trà Giáp cũ) đã tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương do sạt lở đất và cây đổ gây chấn thương. Các y bác sĩ đã thực hiện khẩn cấp các biện pháp sơ cứu ban đầu. Trong 5 người bị thương, có 3 người tiên liệu nặng. Khó khăn nhất hiện nay trong việc cấp cứu các nạn nhân là giao thông bị ách tắc do sạt lở núi ở nhiều nơi nên khó di chuyển lên tuyến trên.
Quá trình sửa chữa cầu Long Biên (Hà Nội), đơn vị thi công đã rào chắn, không thông báo và gửi giấy phép đến lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để phân luồng phương tiện khiến giao thông hỗn loạn.
Chiều 29/10, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế phát đi tin lũ khẩn cấp đặc biệt lớn trên các sông ở thành phố Huế, khi lũ đang lên nhanh trở lại. Trong những giờ tới, lũ các sông tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức thấp hơn đỉnh lũ ngày 27/10 vừa qua, chỉ khoảng 0,1 - 0,2m, sau đó xuống chậm.
Theo thông tin từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), tính đến 16 giờ ngày 29/10/2025, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đăng ký ủng hộ thông qua tài khoản của Ban là trên 1.105 tỷ đồng.
Mưa lũ lớn trên diện rộng những ngày qua khiến đời sống của người dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, Huế, tỉnh Quảng Ngãi gặp rất nhiều khó khăn. Nước lũ làm ngập sâu, cô lập nhiều khu dân cư, phương tiện di chuyển đi lại chủ yếu của người dân là những chiếc ghe nhỏ. Tuy nhiên, nguy hiểm luôn rình rập đối với người đi trên phương tiện này, nhất là khi di chuyển không mặc áo phao trong điều kiện thời tiết đang có mưa lớn, gió to, hoặc trời gần tối. Nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra.
Sau hoàn lưu bão số 10, dọc bờ hữu sông Lô đoạn qua xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ lộ nguyên hình một dải đất bồi dài hơn 1.000m chạy dọc ven sông thuộc thôn Khoái Thượng và Khoái Trung do bị sạt lở nghiêm trọng. Điều đáng nói, mặc dù dự án kè chống sạt lở bờ sông Lô đoạn qua địa phận xã sông Lô này được tỉnh Vĩnh Phúc cũ quyết định phê duyệt dự án từ năm 2023 và mới đây đã được tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất phê duyệt nhưng vẫn chưa thể triển khai khiến người dân lo lắng bất an.
Từ ngày 22-29/10, mưa lớn ở khu vực miền Trung diễn biến cực đoan, dị thường, đặc biệt có những điểm như tại Bạch Mã (Huế) mưa 1.739,6mm trong 1 ngày, đây là lượng mưa 1 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Lý giải về nguyên nhân hiện tượng này, Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu (Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: bốn hình thái thời tiết hội tụ đã gây mưa kỷ lục lịch sử tại miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện (29/10) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, chuẩn bị ảnh hưởng đến nước ta. Lũ trên sông tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi đang lên.
Giữa mưa lũ mịt mù nơi “rốn lũ” Đà Nẵng, những câu chuyện về tình người, về những bàn tay kịp thời dang ra giúp nhau đã sưởi ấm cả vùng nước bạc. Từ những “bếp ăn không đồng” đỏ lửa xuyên đêm đến những chuyến ghe chở nhu yếu phẩm vượt nước xiết, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Đà Nẵng lại một lần nữa được khơi dậy, làm sáng lên nghĩa tình trong gian khó.
Chiều 29/10, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích khi ra sông vớt củi trong mưa lũ.
Ngày 29/10, thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về và diễn biến phức tạp làm nhiều khu vực dân cư vùng trũng thấp tiếp tục bị ngập sâu, kéo theo sạt lở đất, đời sống của hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 29/10, khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trên.
Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Saigon Centre (65-67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh), Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đã có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường trung tâm.
Ngày 29/10, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Võ Thị Hiền cho biết, nước lũ sông Trà Bồng đã gây ngập cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1. Chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng chốt chặn, không cho phương tiện lưu thông qua cầu.
Lúc 13 giờ, ngày 29/10, mực nước trên sông Hương qua trung tâm thành phố Huế là 4,12m, trên báo động 3 là 0,62m.
Ngày 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Sáng 29/10, Trạm thu - phát sóng dã chiến đã được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 dựng lên tại độ cao cần thiết và bắt đầu hoạt động phục vụ thông tin liên lạc cho vùng bị mưa lũ ở khu vực miền núi Đà Nẵng. Nhờ vậy, mạng lưới thông tin phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và của lực lượng quân đội đã được khôi phục.
Ngày 29/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát các điểm sạt lở trên địa bàn xã Phong Thạnh.
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng” giai đoạn 2023 - 2030.
Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ qua TP Đà Nẵng, TP Huế tập trung chủ động ứng phó tình hình mưa lũ đặc biệt lớn, khẩn cấp trên các sông.