Sáng 6/12, triều cường trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ lên mức 2,35 m, chính thức lập mốc lịch sử mới. Đỉnh triều này đã vượt 2cm so với mốc lịch sử cũ 2,33 m (ghi nhận vào ngày 23/10 vừa qua).
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 đang tiến vào khu vực Nam Trung Bộ, ngày 5/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Lê Đình Cường (Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống và ứng phó với bão tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Phương án ứng phó với cơn bão số 13 (KALMAEGI).
Các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 gồm Cảng hàng không quốc tế: Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương; các cảng hàng không: Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hoà, Pleiku, Buôn Ma Thuột. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cảng hàng không Đồng Hới chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.
Chiều 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13).
Theo ghi nhận mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, đến hết ngày 4/11, tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn ước tính hơn 61 tỷ đồng; trong đó, thiệt hại do lũ lụt chiếm hơn 38,4 tỷ đồng, còn lại là thiệt hại do dông lốc, mưa lớn và sạt lở bờ sông, kênh rạch tại nhiều vị trí xung yếu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển. Tuy nhiên tăng cấp, gây mưa phổ biến từ 200-400mm cho khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế KALMAEGI) – cơn bão được đánh giá có cường độ mạnh nhất từ đầu năm 2025, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất, chú trọng bảo vệ người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tích cực hỗ trợ ngư dân vùng ven biển di dời tàu thuyền, lồng bè nuôi tôm, cá đến nơi an toàn nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất khi bão vào đất liền.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, phân luồng và tạm dừng thi công khắc phục tại các khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Ngày 5/11, Đoàn công tác của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), do Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và hỗ trợ khách hàng ở thành phố Huế, bị thiệt hại nặng do các đợt lũ đặc biệt lớn vừa qua.
Góp ý vào Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, các chuyên gia đề xuất bổ sung nội dung về tiền lương tối thiểu đủ sống, nhằm đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người lao động, giai đoạn phát triển mới.
Tình hình thiên tai trong cả nước diễn ra khá dị thường, cực đoan. Thực tế này đòi hỏi làm tốt hơn công việc này, dự báo, cảnh báo cần phải từ sớm, từ xa, kịp thời, chính xác, đặc biệt là một số loại hình thiên tai cực đoan xảy ra trong phạm vi hẹp như dự báo mưa lớn cực đoan, lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử...
Theo ông Nguyễn Như Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), với kim ngạch xuất khẩu gần 70 tỷ USD mỗi năm, nông nghiệp và môi trường tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Chiều 4/11, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch, làm trưởng đoàn, cùng với lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, đã đến thăm và động viên đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do lũ lụt tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3.
Chiều 5/11, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn trong mưa lũ sau 3 ngày tìm kiếm.
Trước dự báo bão số 13 (Kalmaegi) sẽ ảnh hưởng trực tiếp, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó; trong đó lên kế hoạch sơ tán hơn 100.000 hộ với khoảng 350.000 người dân đến nơi an toàn trước thời hạn 6/11.
Đến chiều 5/11, nước vẫn rút rất chậm tại nhiều khu vực ngập lụt của tỉnh Quảng Trị, nhiều khu dân cư vẫn tạm thời bị chia cắt. Bộ chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cơ động khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”.
Khoảng 12 giờ 30 ngày 5/11, tại đường 15B (phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ tai nạn khi xe đầu kéo chở theo xe cần cẩu bị đứt dây chằng, khiến cần cẩu rơi xuống đường làm một lơ xe bị thương.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, di chuyển nhanh hướng về đất liền ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk.
Ngày 5/11, thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, vào hồi 11 giờ ngày 4/11, tại Công ty TNHH Kiệt Lâm YB (địa chỉ ở Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người chết và một người bị thương nặng.