Xem chiến đấu cơ F-35 luyện xuất kích từ 'cầu nhảy' tàu sân bay

Các nhà thầu quốc phòng và quan chức quân sự Anh đang tiếp tục thử nghiệm hệ thống cất cánh kiểu nhảy cầu “ski-jump” đối với các chiến đấu cơ F-35 ứng dụng trên con tàu sân bay lớn nhất nước này HMS Queen Elizabeth.


Khả năng cất cánh trong khoảng cách ngắn và nâng thẳng của F-35 đồng nghĩa với việc nó có thể xuất kích từ tàu sân bay mà không cần cầu nhảy.

Tuy nhiên theo đài phát thanh Sputnik, hệ thống cầu nhảy cho phép máy bay phóng lên bầu trời đem theo một lượng vũ khí lớn hơn để tấn công các mục tiêu và dự trữ nhiều nhiên liệu động cơ để duy trì hoạt động lâu hơn.

Theo một bài viết trên báo quốc phòng IHS Jane xuất bản hôm 13/8, đoạn băng ghi lại cảnh một chiếc chiến đấu cơ F-35B được trang bị đầy đủ vũ khí phòng không và chống mặt đất lần đầu tiên cất cánh từ một cầu nhảy. Lần thử nghiệm này diễn ra vào đầu tháng 8 tại Căn cứ Không quân – Hải quân Patuxent River ở Maryland.


Hệ thống phóng kiểu nhảy cầu sẽ được ứng dụng trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, và HMS Prince of Wales (hiện đang đóng). Tàu sân bay HMS Queen Elizabethdự kiến quay lại Căn cứ Hải quân Portmouth trong tuần này ngay sau khi thử nghiệm trên biển.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tàu sân bay lớn nhất nước Anh để UAV lạ thản nhiên ‘đột nhập’ mà không hay biết
Tàu sân bay lớn nhất nước Anh để UAV lạ thản nhiên ‘đột nhập’ mà không hay biết

Tàu sân bay lớn và hiện đại nhất nước Anh HMS Queen Elizabeth vừa qua đã bị dư luận đặt câu hỏi lớn về hệ thống an ninh sau khi một chiếc máy bay không người lái lạ ngang nhiên hạ cánh xuống sân boong và rồi lái đi mà không một ai phát hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN