Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh triển khai thêm các bệ phóng THAAD

Ngày 29/7, Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra một loạt các biện pháp đối phó mạnh mẽ, trong đó có cả việc triển khai thêm các bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sau vụ phóng tên lửa đạn đao liên lục địa mới nhất của Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc ngày 19/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Thư ký báo chí Yoon Young-chan của Tổng thống Moon Jae-in cho biết, khi chủ trì phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia, nhà lãnh đạo này cũng ra lệnh tiến hành tham vấn với Mỹ về cách tăng cường "khả năng răn đe chiến lược" đối với Triều Tiên, tập trận chung về tên lửa đạn đạo với Mỹ và đề nghị ngay lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để họp bàn về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ. Tổng thống Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp ngay sau khi có tin nói Triều Tiên đã phóng thêm một quả tên lửa đạn đạo nữa.

Hiện 2 bệ phóng tên lửa đánh chặn của khẩu đội THAAD đang hoạt động ở thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam, trong khi 4 bệ phóng nữa đang được chứa trong kho của một căn cứ quân sự của Mỹ nằm gần đó.

Quân đội Mỹ cho rằng, THAAD là phần cốt lõi của khả năng phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc trước các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ chuẩn bị thử hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Alaska
Mỹ chuẩn bị thử hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Alaska

Ngày 24/7, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hệ thống đánh chặn tên lửa khác tại bang Alaska trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên vẫn tiếp diễn liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN