Su-25 Nga rơi, phi công tử nạn

Một phi công Nga đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay chiến đấu Su-25 rơi ở phía nam khu vực Stavropol, Nga.

Một chiếc Su-25. Ảnh: Sputnik

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay: “Hôm nay… một chiếc máy bay Su-25 trong lúc thực hiện một chuyến bay tập luyện đã rơi không xa sân bay Budennovsk ở khu vực Stavropol… Chiếc máy bay này không mang theo đạn dược… rơi ở một khu vực không có dân cư sinh sống. Không có thiệt hại nào trên mặt đất. Phi công đã thiệt mạng”.

Theo nguồn tin, chiếc máy bay trên rơi vào lúc 19:23 theo giờ Moskva. Một ủy ban đặc biệt của Bộ Quốc phòng Nga đã được thành lập để điều tra vụ việc.

Theo phân loại của NATO, Su-25, hay còn có tên là chân ếch, là loại máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ, trải qua nhiều sửa đổi kể từ năm 1981. Su-25 được thiết kế để hỗ trợ từ trên không cho lực lượng mặt đất.

Anh Tiếu (Theo RT)
Vũ khí mới nhất của Nga thay đổi cục diện cuộc chiến chống IS
Vũ khí mới nhất của Nga thay đổi cục diện cuộc chiến chống IS

The Independent có bài viết cho rằng các vũ khí và thiết bị quân sự mới nhất của Nga đã tạo lợi thế cho các lực lượng chính phủ Syria trong cuộc chiến chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và cho phép đảo ngược tiến trình cuộc chiến này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN