Nga bàn giao 2 "thợ săn đêm" cho Algeria

Nga đã bàn giao 2 trực thăng tấn công MI-28NE đầu tiên trong tổng số 42 máy bay loại này cho Algeria theo một hợp đồng song phương được ký năm 2013.

Máy bay MI-28 của Nga tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Algeria ngày 31/5 đưa tin những máy bay này hiện đang được lắp ráp tại một căn cứ không quân ở miền Nam Algeria. Nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố, hai nước ngày 26/12/2013 đã ký một hợp đồng về việc cung cấp 42 "thợ săn đêm". Các chuyên gia vũ khí đánh giá đây thuộc loại tốt nhất thế giới trong các máy bay cùng loại. MI-28 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm trong những điều kiện thời tiết bất lợi nhất.

MI-28NE là phiên bản cải tiến của MI-28 được trang bị một hệ thống điều khiển kép. Máy bay này có 1 pháo 30 mm Shipunov 2A42 với 250 viên đạn, có 2 giá treo dưới mỗi cánh, mang được bom, rốckét, tên lửa và thùng súng. Máy bay có thể mang 16 tên lửa chống tăng Ataka-V và 40 rốckét S-8 hoặc cùng số tên lửa trên và 10 rốcket S-13. Ngoài ra, máy bay trên cũng có thể sử dụng pháo 23 mm Gsh-23L, tên lửa chống tăng 9K118 Sheksna và 9A-2200, tên lửa không đối không Igla-V và Vympel R-73, thiết bị thả mìn KMGU-2.

Năm 2015, Algeria cũng đã mua của Nga 2 máy bay chiến đấu Su-32 và Su-34 với tổng trị giá 600 triệu USD, cũng như các máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A.

TTXVN/Tin Tức
Nga dự chi hơn 1.000 tỷ ruble cho sản xuất vũ khí
Nga dự chi hơn 1.000 tỷ ruble cho sản xuất vũ khí

Nga sẽ chi khoảng 1,1 nghìn tỷ ruble (16,7 tỷ USD) cho lĩnh vực sản xuất quân sự giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN