Mỹ chi 28 tỷ USD nâng cấp hệ thống răn đe hạt nhân

Tổng thống Barack Obama đã cam kết cung cấp cho Không quân Mỹ 28 tỷ USD trong 5 năm tới để hiện đại hóa hệ thống răn đe hạt nhân.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ tại căn cứ không quân Osan, phía nam Seoul ngày 17/2. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Sputnik, phát biểu tại Hội nghị thường niên về răn đe hạt nhân ngày 18/2, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ phụ trách hoạt động răn đe chiến lược, Trung tướng Jack Weinstein cho biết: "Tính tổng cộng, ngân sách do Tổng thống cung cấp bao gồm 6,5 tỷ USD trong năm tài khóa 2015 và 28 tỷ USD trong 5 năm tới, nhằm phục vụ cho việc ổn định và hiện đại hóa sức mạnh răn đe của chúng ta (Mỹ)".

Đợt nâng cấp này sẽ bao gồm một loại máy bay ném bom chiến lược mới, cùng với một loại vũ khí răn đe chiến lược trên bộ để thay thế cho hệ thống tên lửa đạn đạo Minuteman 3. Ông Weinstein cũng khẳng định việc hiện đại hóa trên không làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Trong vòng 30 năm tới, Mỹ dự kiến sẽ hiện đại hóa cả ba bộ phận cấu thành kho vũ khí hạt nhân của nước này. Không quân Mỹ hiện phụ trách các hệ thống trên không và đất liền, chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay ném bom chiến lược.

TTXVN/Tin Tức
Washington đề nghị Nga không tấn công đặc nhiệm Mỹ tại Syria
Washington đề nghị Nga không tấn công đặc nhiệm Mỹ tại Syria

Giới chức Mỹ ngày 18/2 cho biết Washington đã thông báo với Nga về các khu vực rộng lớn ở Syria mà lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động và yêu cầu Moskva không tiến hành các vụ tấn công tại đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN