Lý do Nga có thể cho căn cứ Hmeymim nghỉ ngơi

Nga đã rút hầu hết lực lượng quân sự của nước này ra khỏi Syria vào tháng 3 vừa qua và nhiều chuyên gia nhận định rằng Moskva có thể cho Hmeymim nghỉ ngơi và thay thế căn cứ không quân này bằng tàu sân bay.

Sukhoi Su-24M của Nga cất cánh từ sân bay quân sự Hmeymim. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà phân tích trên trang web Voltaire Network đã đưa ra nhận định trên đồng thời lập luận rằng Nga chỉ cần điều tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Điều này cũng được nhà phân tích chính trị người Pháp Alain Rodier đưa ra trên tờ Atlantico: “Trên thực tế, ông Vladimir Putin dường như chưa sẵn sàng để Syria hoàn toàn không có sự hiện diện của quân đội Nga. Nhiều tin đồn rằng vào mùa hè này nước Nga có thể cử chiếc tàu sân bay duy nhất Đô Đốc Kuznetsov tới Syria. Ông Putin hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp thay thế căn cứ không quân Hmeymim bằng tàu sân bay này”.

Từ hôm 27/2, Nga đã rút dần 46 chiến đấu cơ Su-24, Su-25, Su-30, và Su-34 của nước này tại căn cứ không quân Hmeymim. Chuyên gia quân sự Valentin Vasilescu nêu rõ: “Cùng thời điểm đó, Washington liên tục tuồn vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Syria khiến quân đội chính phủ nước này gặp nhiều khó khăn để giải phóng Raqqa và Deir ez-Zor khỏi tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

Do vậy chỉ trong một tháng, không quân Syria đã phải nói lời chia tay với 3 chiến đấu cơ. Những phi cơ này bị bắn hạ bởi quân khủng bố. Điều này khiến ông Vasilescu nêu rõ giải pháp là sử dụng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov nhằm tăng cường khả năng bảo đảm an ninh cho không phận Syria.

Ngoài trực thăng và chiến đấu cơ, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov còn có khả năng vận chuyển nhiều vũ khí khác bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa hành trình chống hạm Granit, bom chống tàu ngầm...

Hà Linh (Theo Sputnik)
Cuộc đối đầu Mỹ, NATO - Nga, Iran tại Syria
Cuộc đối đầu Mỹ, NATO - Nga, Iran tại Syria

Trang tin "Global Research" mới đây có bài phân tích về tình hình Syria hiện nay của tác giả Michel Chossudovsky, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về toàn cầu hóa Montreal (Cananda), với nhận định rằng cuộc chiến ở Syria là cuộc đối đầu giữa một bên là Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với một bên là Nga và Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN