Israel chia sẻ thông tin tình báo về máy bay không người lái của Iran với Mỹ

Israel đã chia sẻ với Mỹ những hình ảnh chứng minh Iran cung cấp máy bay không người lái cảm tử (kamikaze) cho Nga.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Antony Blinken gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm 26/10 tại Bộ Ngoại giao ở Washington. Ảnh: AP

Theo đài RT (Nga), Israel đã cung cấp cho Mỹ các bức ảnh mà nước này coi là bằng chứng cho thấy Nga đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Iran ở Ukraine. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã chia sẻ thông tin này trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/10.

“Tổng thống Herzog sẽ cung cấp cho các quan chức Chính phủ Mỹ hình ảnh về chiếc UAV Shahed-136 trong một cuộc thử nghiệm ở Iran vào tháng 12/2021. Một bức ảnh khác cho thấy loại máy bay không người lái đó đã bị bắn rơi trong cuộc xung đột ở Ukraine,” tờ Bưu điện Jerusalem dẫn thông báo của Văn phòng của Tổng thống Herzog cho biết trước chuyến thăm Mỹ.

Theo đó, các bức ảnh cho thấy bộ ổn định của hai chiếc máy bay không người lái này giống hệt nhau về cấu trúc, kích thước và cách đánh số.

“Vũ khí của Iran đóng vai trò to lớn trong sự bất ổn toàn cầu. Cộng đồng quốc tế phải rút kinh nghiệm từ bài học đó, cả hiện tại và trong tương lai”, ông Herzog nói.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Blinken nói rằng việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga đang gây ra “những hậu quả khủng khiếp ở Ukraine”. Ông tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Israel để chống lại các hành động nguy hiểm, gây bất ổn mà Iran đang thực hiện.

Các quan chức Ukraine đã cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran sau khi Moskva tăng cường các cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine trong tháng này.

Trong bối cảnh đó, Tehran đã phủ nhận cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho một trong hai bên xung đột. Nga cũng khẳng định rằng tất cả vũ khí mà quân đội nước này sử dụng trên chiến trường Ukraine đều từ kho dự trữ trong nước, bác bỏ cáo buộc của phương Tây và Ukraine về việc sử dụng UAV do Iran cung cấp.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Iran dự định xuất khẩu 40 tuốc bin khí đốt sang Nga
Iran dự định xuất khẩu 40 tuốc bin khí đốt sang Nga

Iran vừa ký hợp đồng với Nga để xuất khẩu 40 tuốc bin khí đốt sản xuất nội địa sang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN