Hàn Quốc triển khai hàng chục trực thăng Apache thế hệ mới

Quân đội Hàn Quốc đã hoàn tất việc triển khai 36 trực thăng loại Apache mới nhất.

Máy bay lên thẳng phiên bản được nâng cấp AH-64E Guardian. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết thông tin trên.

 Những trực thăng này, được mua theo một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD với Mỹ ký kết năm 2013, mang theo nhiều loại vũ khí, có động cơ mạnh hơn và hiệu suất nhiên liệu cao hơn, qua đó có tính năng cao hơn và khả năng cơ động tốt hơn ở độ cao lớn hơn so với các loại cũ. Như vậy, trên Bán đảo Triều Tiên hiện có 84 trực thăng loại Apache đang hoạt động.

Trong một diễn biến khác, trong khi đi thị sát một đơn vị hải quân đóng trên đảo ở khu vực biển phía Tây ngày 26/1, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc, Đô đốc Um Hyun-seong đã ra lệnh cho các binh sĩ nâng cao cảnh giác trong thời gian Tết Nguyên đán trong bối cảnh xuất hiện nhiều lời đồn đoán rằng, Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa nhân dịp này, mặc dù hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự việc trên sắp diễn ra.
TTXVN/Tin Tức
Mỹ sắp triển khai hàng chục trực thăng tấn công Apache tới Hàn Quốc
Mỹ sắp triển khai hàng chục trực thăng tấn công Apache tới Hàn Quốc

Mỹ có kế hoạch triển khai 24 trực thăng tấn công Boeing AH-64 Apache tới căn cứ Humphreys của nước này ở Hàn Quốc vào đầu tháng 2 tới để hỗ trợ Seoul đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN