Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng khoảng 180 đại biểu là các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, Chương trình là sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao, đồng thời là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên do tỉnh chủ trì sau khi hợp nhất địa giới hành chính. Đây cũng là diễn đàn để tỉnh chia sẻ với bạn bè quốc tế về tầm nhìn, khát vọng và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển.
Kế thừa nền tảng, tiềm năng và thành tựu của ba tỉnh Vĩnh Phúc - Hòa Bình - Phú Thọ trước khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ hiện sở hữu quy mô lớn hơn, dư địa phát triển rộng hơn cùng lợi thế nổi trội về vị trí, lịch sử, văn hóa và nguồn lực. Những năm qua, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương, cùng sự đồng hành của các đối tác quốc tế, công tác đối ngoại của tỉnh đạt nhiều kết quả rõ nét. Đến nay, tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác với 21 địa phương của Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Italy, Bulgaria, Cuba, Mông Cổ; ký kết 15 thỏa thuận hợp tác quốc tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chia sẻ hai mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; là trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội gắn với cội nguồn dân tộc. Đến năm 2045, tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, người dân có chất lượng cuộc sống cao.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao những kết quả đối ngoại của Phú Thọ trong bối cảnh 2025 là năm có nhiều biến động, chuyển đổi mô hình chính quyền mới sau hợp nhất. Mặc dù vậy, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng: GRDP ước tăng 10,52%, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố cả nước; quy mô GRDP đứng thứ 6/34 địa phương.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, sự kiện gặp mặt là cơ hội để tỉnh giới thiệu với bạn bè quốc tế về không gian phát triển mới, rộng lớn và giàu tiềm năng hơn. Từ góc độ đối ngoại, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục định vị thương hiệu ở tầm quốc tế; phấn đấu trở thành “Trung tâm công nghiệp công nghệ cao và Di sản văn hóa bền vững” của khu vực; đồng thời đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, ngoại giao văn hóa, coi đây là trụ cột thu hút nguồn lực quốc tế cho sự phát triển bứt phá của tỉnh.
Thứ trưởng mong muốn các Đại sứ, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng Phú Thọ, lựa chọn tỉnh là điểm đến đầu tư trong giai đoạn mới, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục – đào tạo.
Ông Pavlin Todorov, Đại sứ Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Pavlin Todorov, Đại sứ Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn phát triển và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng của Phú Thọ. Ông khẳng định cộng đồng ngoại giao và doanh nghiệp FDI đánh giá cao sự chủ động hội nhập của tỉnh, đồng thời cam kết tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác, mở rộng đầu tư và đồng hành cùng Phú Thọ trong các lĩnh vực tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương…
Với phương châm “Đồng hành cùng nhà đầu tư - Cùng kiến tạo tương lai bền vững”, tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng hệ sinh thái đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định; hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo lập môi trường pháp lý đồng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học công nghệ. Tỉnh cam kết luôn lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực và hiệu quả.
Phú Thọ xác định thành công của nhà đầu tư là thước đo quan trọng trong điều hành phát triển. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút mạnh mẽ đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ - chế tạo - bán dẫn; đồng thời phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Tỉnh quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, đóng góp tích cực vào phát triển chung của đất nước.