Xuyên biển lửa tìm sự sống

Rừng cháy ngùn ngụt, khói bụi mù trời là những gì đang diễn ra ở thành phố Fort McMurray, nhưng để đến nơi sơ tán an toàn, dòng xe vẫn phải xuyên qua biển lửa.


Một đoạn video lấy từ camera ô tô đang trên đường thoát khỏi biển lửa đã thu hút được sự quan tâm của người xem khi cho thấy mức độ tàn khốc của sự cố cháy rừng quy mô lớn ở thành phố Fort McMurray in Alberta, Canada. Hình ảnh trong đoạn băng được thu vào lúc 2 giờ chiều ngày 4/5, song người xem không khỏi ngạc nhiên trước thảm cảnh khói đen mù mịt che kín bầu trời, khiến mọi thứ xung quanh tối sầm như đêm, bao quanh là hàng cây cối đang bị ngọn lửa "nuốt trọn".

Hơn 1.110 lính cứu hỏa, 145 trực thăng, 138 trang thiết bị hạng nặng và 22 máy bay chữa cháy chuyên dụng được huy động để chống chọi với tổng số 49 vụ cháy lớn nhỏ trong khu vực. Ít nhất 88.000 người đã sơ tán khẩn cấp và hơn 1.600 ngôi nhà bị thiêu trụi hoàn toàn và phá hủy một phần do hỏa hoạn.

Giới chức địa phương cho biết tình hình hiện giờ khá nguy cấp, có 7 đám cháy lớn vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng chức năng, do gió lớn càng làm cho đám cháy lan rộng về phía nam. Đám cháy đã bao phủ diện từ khoảng 10.000 ha trong ngày 4/5 và tăng lên 85.000 ha vào sáng hôm sau. Với sức gió tăng mạnh lên tới 70km/h, quy mô cháy rừng ở thành phố Fort McMurray thuộc tỉnh bang Alberta của Canada đã tăng lên 8 lần so với ban đầu.

H.H
Cháy rừng ở Canada lan gấp 8 lần sau một đêm
Cháy rừng ở Canada lan gấp 8 lần sau một đêm

Với sức gió tăng mạnh lên tới 70km/h, quy mô cháy rừng ở thành phố Fort McMurray thuộc tỉnh bang Alberta của Canada đã tăng lên 8 lần chỉ sau đêm 4/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN