Video ghi lại toàn cảnh UAV tấn công gây cháy lớn ở nhà máy lọc dầu lớn thứ 7 của Nga

Một ngày sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan thuộc hãng Rosneft. Đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ bảy của Liên bang Nga, nằm cách Moskva khoảng 200 km về phía Đông Nam.

Chú thích ảnh
Một số hình ảnh về vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Ryazan của Liên bang Nga ngày 13/3/2024. Ảnh cắt từ clip của hãng tin Reuters

Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của hãng Rosneft, lớn thứ bảy của Nga và khiến một số người bị thương.

Trong một bài đăng trên Telegram, Thống đốc vùng Ryazan, ông Pavel Malkov cho biết mục tiêu bị máy bay không người lái tấn công là tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan và vụ tấn công không chỉ gây ra hoả hoạn mà theo thông tin ban đầu đã có người bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga cho biết thêm vụ tấn công được thực hiện bởi bốn máy bay không người lái của Ukraine, dẫn đến vụ cháy trong phạm vi 175 m2. Tuy nhiên, ngọn lửa đã bị dập tắt vài giờ sau đó.

Những đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy khói đen cuộn lên cùng với lửa tại nhà máy Ryazan nơi lọc khoảng 12,7 triệu tấn dầu mỗi năm, tương đương 4,6% tổng sản lượng của Nga.

Xem video ghi lại toàn cảnh máy bay không người lái của Ukraine tấn công gây cháy lớn ở nhà máy lọc dầu Ryazan, lớn thứ 7 của Liên bang Nga. Nguồn: Reuters

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào ngày 24/2/2022, cả Moskva và Kiev đều sử dụng máy bay không người lái để tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng, căn cứ quân sự và nơi tập trung quân của nhau.

Những tháng gần đây, Ukraine tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga bằng máy bay không người lái.

Một ngày trước khi tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy lọc dầu Norsi ở vùng Nizhny Novgorod của tập đoàn Lukoil.

Các nguồn tin trong ngày hoá dầu cho biết Norsi là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, mỗi năm lọc khoảng 15,8 triệu tấn dầu thô, tương đương 5,8% tổng lượng dầu thô đã tinh chế của Nga. Nhà máy này cũng tinh chế khoảng 4,9 triệu tấn xăng, tương đương 11% trong tổng lượng xăng đã tinh chế của Nga. Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Norsi còn tinh chế 6,4% nhiên liệu diesel, 5,6% dầu mazut và 7,4% nhiên liệu hàng không của Nga.

Theo nguồn tin làm việc cho Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) của tờ Ukrainska Pravda, cuộc tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan là sự tiếp nối của một loạt các hoạt động đặc biệt nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga mà Cơ quan An ninh Ukraine phát động trước đó.

Nguồn tin của Ukrainska Pravda cho biết thêm Cơ quan An ninh Ukraine đang thực hiện một cách có hệ thống một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng nhằm làm suy yếu nền kinh tế của Nga thông qua việc làm giảm nguồn thu nhập của Nga từ dầu mỏ, vốn được sử dụng để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine

Hãng tin Reuters của Anh ngày 13/3 cũng cho rằng việc tấn công vào các nhà máy lọc dầu có khả năng làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga, từ đó đẩy giá lên cao.

Trong bài phát biểu được công bố cùng ngày, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Kiev cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ngày 15 – 17/3 thông qua các cuộc tấn công.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước RIA và Đài truyền hình nhà nước Rossiya-1, đều của Nga, ông Putin nói: “Tôi không nghi ngờ gì về mục tiêu chính của nó (các cuộc tấn công) là – nếu không làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống ở Nga – thì ít nhất bằng cách nào đó can thiệp vào quá trình thể hiện ý chí bình thường của người dân”.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 14/3
Tin nóng thế giới sáng 14/3

Bản tin nóng thế giới sáng 14/3 có những nội dung sau đây:
- Mỹ trình dự thảo đầu tiên về trí tuệ nhân tạo lên Liên hợp quốc;
- Nga cảnh báo cuộc chiến Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát do hành động của NATO;

- Moskva từ chối tham dự hội nghị hoà bình cho Ukraine tại Thuỵ Sỹ;
- Ngân hàng trung ương Nhật Bản dự kiến thảo luận việc chấm dứt chính sách lãi suất âm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN