Ứng viên Ted Cruz rút khỏi cuộc đua bằng màn “đánh vợ”

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ bang Texas Ted Cruz vô tình hai lần "đánh" vợ là bà Heidi trong khi kết thúc buổi diễn thuyết rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ.



Kết thúc bài phát biểu tại Indianapolis, khi ôm cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, ông Cruz đã sơ ý đập vào mặt bà vợ, lúc đầu bằng nắm tay và sau đó bồi thêm cú khuỷu tay. May thay những "cú đòn" sơ ý không đẹp mắt này không hề gây thiệt hại gì và vụ việc kết thúc trong vòng ôm của ba người.

Quyết định rời khỏi cuộc tranh cử được đưa ra sau khi ông Ted Cruz thất bại trước tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử tại tiểu bang Indiana, qua đó khiến số phiếu đại biểu mà Thượng nghị sĩ này giành được mới có 565 phiếu, cách quá xa mục tiêu giành đủ tối thiểu 1.237 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa.

Theo Sputnik
Bị ông Trump dẫn quá xa, TNS Cruz bỏ cuộc
Bị ông Trump dẫn quá xa, TNS Cruz bỏ cuộc

Ngày 3/5, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz đã chính thức quyết định chấm dứt nỗ lực chạy đua trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN