Truyền hình Iran chiếu máy bay do thám Mỹ bị bắt

Bất chấp những tuyên bố trái ngược từ hải quân Mỹ, Iran khẳng định họ đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay không người lái khác của Mỹ trong một tình huống giống như với chiếc RQ-170 mà họ thu giữ hồi năm ngoái.


Lần này, Tehran tuyên bố vừa thu giữ một chiếc ScanEagle “trượt” vào không phận Iran và bị bắn hạ giống như chiếc RQ-170 trước đây. Trong khi đó, hải quân Mỹ cho biết họ đã mất một chiếc ScanEagles từ lâu chứ không phải gần đây.


Để minh chứng cho tuyên bố của mình, truyền hình Iran đã công khai đoạn video có tựa “Vệ binh Cách mạng Iran đã làm thế nào để săn máy bay không người lái ScanEagle”. Chưa rõ cuốn băng được quay khi nào và liệu có phải do người Iran ghi hình. Xem video dưới:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Máy bay ScanEagle được sản xuất bởi hãng Boeing. Chiếc máy bay không người lái này dài 1,2 mét, sải cánh 3 mét, và được sử dụng nhiều tại Vùng Vịnh nhằm giám sát khu vực quanh Hạm đội 5 của hải quân Mỹ. Loại phi cơ không người lái này thường cất cánh từ các tàu chiến lớn.


Theo đài truyền hình IRIB của Iran, chiếc ScanEagle nói trên đang thu thập thông tin trên vịnh Persique thì bị đơn vị hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng bắn hạ và thu giữ do xâm phạm không phận nước này.


Mỹ hiện chưa lên tiếng về vụ thu giữ máy bay nói trên. Hồi tháng 11, Washington từng cáo buộc Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên không phận quốc tế trong khi Tehran nói chiếc máy bay đã xâm nhập không phận của họ.



T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN