Trực thăng Apache của Hy Lạp bất ngờ cắm đầu, lộn phộc ở biển

Một trực thăng Apache của Hy Lạp đã đâm sầm mũi xuống biển trong buổi tập trận ngày 20/9.

Dưới đây là video về vụ tai nạn:



Hãng tin AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách bờ biển thành phố Thessaloniki vài mét. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố động cơ. May mắn cả hai viên phi công đã sống sót và hiện được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang tham gia cuộc tập trận SARISA-2016 có sự góp mặt của không quân, hải quân Hy Lạp và đơn vị đặc nhiệm Mỹ. Cuộc tập trận SARISA-2016 dự kiến kết thúc ngày 23/9.

Apache là trực thăng tấn công buồng lái hai người do Mỹ sản xuất. Apache ra mắt quân đội Mỹ từ năm 1986, đến nay đã “nhập ngũ” tại một số nước như Nhật Bản, Israel, Hy Lạp. Trước khi xảy ra vụ tai nạn trên, Hy Lạp sở hữu 28 trực thăng Apache.

Hà Linh (Theo AP, RT)
Trực thăng Apache Mỹ lần đầu tiên không kích IS
Trực thăng Apache Mỹ lần đầu tiên không kích IS

Quân đội Mỹ tại Iraq mới đây đã lần đầu tiên sử dụng trực thăng Apache (AH-64D) tấn công tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN