TP Hồ Chí Minh khai trương dịch vụ xe đạp công cộng

Sáng 16/12, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Trí Nam tổ chức lễ khai trương dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn Quận 1.

Theo Tập đoàn Trí Nam, 500 xe đạp được nhập về TP Hồ Chí Minh vào đầu tháng 11, trong đó có 388 xe phục vụ cho thuê, còn lại dự phòng.

Xe được bố trí ở 43 vị trí trên vỉa hè một số tuyến đường ở Quận 1, nằm gần các trạm dừng, nhà chờ xe buýt, công viên, điểm du lịch... để phục vụ người dân đi lại với các chặng đường ngắn. Mỗi trạm có diện tích từ 10 - 15m2, cho 10 - 20 xe đậu 2 dãy.

Chú thích ảnh
Trạm xe đạp công cộng trên đường Lê Lợi (Quận 1).
Chú thích ảnh
Giá thuê xe trước mắt được áp dụng 5.000 đồng/30 phút và 10.000 đồng/giờ/xe.

Xe đạp sử dụng có gắn khóa thông minh, tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G, Bluetooth trên di động. Người dùng cài đặt ứng dụng Mobike trên điện thoại rồi quét tìm trạm có xe ở gần, sau đó quét mã code mở khóa xe; đăng ký giá cước theo thời gian sử dụng...

Chú thích ảnh
Dùng điện thoại để mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G, Bluetooth trên di động. 

Tham dự lễ và trực tiếp đạp xe để trải nghiệm, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đạp xe đạp rất khác so với ngồi trong ô tô, ngồi trên xe máy và xe buýt vì được hít thở gió từ sông Sài Gòn và đặc biệt là được ngắm cảnh quan của TP Hồ Chí Minh”.

Chú thích ảnh
Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh trải nghiệm đạp xe một vòng quanh phố đi bộ Quận 1.

Cũng theo ông Trần Quang Lâm, phát triển xe đạp công cộng theo hình thức xã hội hóa tạo thêm sự lựa chọn về phương thức giao thông cho người dân đi lại và du khách tham quan khu vực trung tâm thành phố, qua đó tăng cường hiệu quả sử dụng xe buýt và các phương tiện công cộng trong tương lai (MRT, BRT, vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy...) theo hướng văn minh, hiện đại, hạn chế nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

"Trước mắt, thành phố cho chủ đầu tư thuê mặt bằng đỗ xe đạp miễn phí, sau một năm sẽ tính lại giá thuê. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, nếu mô hình xe đạp công cộng này thành công sẽ nhân rộng phạm vi hoạt động ra một số quận khác", ông Trần Quang Lâm nói.

Chú thích ảnh
Người dân trải nghiệm xe đạp công cộng.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Giới trẻ TP Hồ Chí Minh hào hứng trải nghiệm xe đạp công cộng
Giới trẻ TP Hồ Chí Minh hào hứng trải nghiệm xe đạp công cộng

Sau khi hoàn thành khu vực ô đỗ, lắp đặt biển báo... Tập đoàn Trí Nam (nhà đầu tư) đã đưa vào hoạt động thử nghiệm hệ thống xe đạp công cộng với trạm trên vỉa hè đường Lê Lợi (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN