Tổng thống Uganda đăng video tập thể dục đề nghị người dân không ra đường vì COVID-19

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã đăng tải video ông tự tâp thể dục trong nhà nhằm khuyến khích người dân rèn luyện và không rời khỏi nhà trong thời gian phong tỏa ngăn chặn COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Tổng thống Museveni rèn luyện sức khỏe trong văn phòng. Ảnh: Aljazeera

Tờ Aljazeera cho biết Tổng thống Museveni đã đăng tải đoạn video dài 2 phút 25 giây ngày 9/4. Trong video, nhà lãnh đạo 75 tuổi mặc đồ thể thao màu xám, đi chân trần và luyện tập trong phòng làm việc.

Nhà lãnh đạo Uganda nói: “Việc ra ngoài trời khi không có vấn đề thì thật tuyệt vời, nhưng khi có yêu cầu thì bạn nên ở trong nhà. Đây chỉ là một văn phòng. Bởi không có thời gian, tôi thường tập thể dục tại đây hoặc trong phòng ở nhà mình. Bạn bắt đầu bằng việc khởi động”.

Sau đó, ông Yoweri Museveni chạy bộ từ đầu phòng đến cuối phòng, tập chống đẩy (video dưới, nguồn: Aljazeera).

Tổng thống Museveni kết thúc video trong hình ảnh thấm mồ hôi và thở dốc, khuyến khích người dân luyện tập trong nhà của họ.

Tuy nhiên, theo Cục Thống kê Uganda, 71% dân số thủ đô Kampala sống trong nhà chỉ có một phòng với nhiều người khác.

Từ ngày 4/4, Chính phủ Uganda đã phân phối thực phẩm cho 1,5 triệu người dân trực tiếp bị ảnh hưởng bởi biện pháp phong tỏa chống virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 lây lan.

Uganda đã áp dụng lệnh phong tỏa 14 ngày, cấm các phương tiện và giới nghiêm vào buổi đêm. Nhưng người dân vẫn được đi bộ và tập trung nhóm tối đa 5 người.

Tổng thống Museveni gần như tổ chức họp báo hàng ngày về COVID-19. Ông Museveni dự định tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 6 trong năm 2021.

Tính đến ngày 10/4, Uganda ghi nhận 53 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Liên minh châu Phi (AU), khoảng 20 triệu việc làm tại châu lục gồm 1,3 tỷ dân này đang bị đe dọa bởi dịch COVID-19, đặc biệt tại các nước phụ thuộc nhiều vào du lịch, khai thác dầu. Hiện số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Phi đã vượt 10.075 trường hợp và 487 người đã tử vong.

Ngày 8/4, Ngân hàng phát triển châu Phi (AfDB) đã ra mắt quỹ ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 10 tỷ USD nhằm cung cấp cho các quốc gia châu Phi những công cụ tài chính cần thiết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang làm cạn kiệt mọi nguồn lực ở các nền kinh tế vốn đã gặp rất nhiều khó khăn này.

Hà Linh/Báo Tin tức
WHO cảnh báo thuốc giả tràn ngập thị trường các nước đang phát triển vì COVID-19
WHO cảnh báo thuốc giả tràn ngập thị trường các nước đang phát triển vì COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng thuốc giả liên quan tới COVID-19 đang ngày càng gia tăng tại các quốc gia đang phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN