Tăng giá điện cần minh bạch và hợp lý

Năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ trên 31.300 tỷ đồng. Hiện mỗi kWh điện bán ra EVN lỗ 180 đồng. Các chuyên gia cho rằng, đầu vào của sản xuất điện trong năm vừa qua tăng rất cao thì số lỗ là không tránh khỏi. Tuy nhiên, khách hàng cần được biết chính xác con số lỗ thực chất là bao nhiêu, lỗ do nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan. Có như vậy người dân mới có thể chấp nhận giá điện tăng hợp lý đồng cũng như bảo đảm sức chịu đựng của nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

TTXVN/Báo Tin tức
Tăng giá điện: Cần hài hòa các lợi ích
Tăng giá điện: Cần hài hòa các lợi ích

Nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng giá điện là không tránh khỏi, song cần cân đối mức tăng bao nhiêu cho phù hợp với sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN