Rầm rộ phá rừng, chiếm đất ở Phú Mỡ

Nhiều diện tích rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở xã miền núi xa nhất của tỉnh Phú Yên là xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đã bị người dân chặt phá. Tình trạng phá rừng để lấy đất sản xuất tại đây đang “nóng” đến mức UBND huyện Đồng Xuân đã yêu cầu địa phương đình chỉ tất cả hoạt động liên quan đến rừng. Đáng chú ý, có cả một số hộ là cán bộ, đảng viên tham gia phá rừng.

TTXVN/ Báo Tin tức
Sớm điều tra, xử lý các vụ phá rừng tại xã Phú Mỡ ở Phú Yên
Sớm điều tra, xử lý các vụ phá rừng tại xã Phú Mỡ ở Phú Yên

Thời gian gần đây tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn ra phức tạp tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Các đối tượng phá rừng được xác định là người dân tộc thiểu số tại địa phương, trong đó có cả cán bộ, đảng viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN