Phát hiện ngôi đền hơn 2.000 năm tuổi ở Ai Cập

Mới đây, Ngôi đền có niên đại 2.200 năm tuổi đã được phát hiện rất tình cờ khi các công nhân xây dựng đang đào cống ở tỉnh Sohag, Ai Cập.

Theo Vnews
Ai Cập trưng bày quan tài vàng thất lạc lâu năm
Ai Cập trưng bày quan tài vàng thất lạc lâu năm

Sau nhiều năm thất lạc, quan tài bằng vàng của thầy tế Nét-giê-man có niên đại nghìn năm mới đây đã được Mỹ trao trả cho Ai Cập. Cổ vật này đã chính thức được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia về nền văn minh Ai Cập ở thủ đô Cairo từ hôm 1/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN