Những chiếc Su-34 đầu tiên từ Syria về tới Nga

Nhóm đầu tiên các cường kích Su-34 và 1 chiếc Tu-154 "chỉ đạo" từ Syria đã hạ cánh xuống căn cứ không quân gần Voronezh, Nga. Trước khi hạ cánh, nhóm máy bay đã lượn một vòng ở độ cao thấp chào đón phi trường.

Dưới đây là video các chiến đấu cơ Nga cất cánh rời căn cứ không quân Hmeymim, Syria để trở về Nga theo lệnh của Tổng thống Putin:



Đại tướng Viktor Bondarev - Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ LB Nga đã đích thân có mặt đón các phi công đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về từ Syria.

Binh sĩ chất quân dụng lên chiến đấu cơ tại căn cứ không quân Hmeynim.


Phi đội chiến đấu cơ của Nga hùng dũng bay trở về nhà.

Người thân trong gia đình, vợ con và bạn bè cũng chờ đón các phi công tại sân bay. Họ háo hức được gặp chồng, cha và những người anh em. Đám đông vài trăm người với nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã cầm cờ, hoa tươi và bóng bay chào đón các phi công ngay tại sân bay.

Phi công Nga được chào đón trong hò reo và cổ vũ.

Các máy bay từ căn cứ không quân Hmeymim trở về LB Nga theo nhóm. Mỗi nhóm gồm một chiếc "chỉ đạo" là máy bay vận tải quân sự (Tu-154 hoặc IL-76), vận chuyển các kỹ sư, kỹ thuật viên, phương tiện, thiết bị hàng không, hậu cần, và yểm trợ máy bay này là các máy bay chiến đấu chủng loại khác nhau của Nga.

Trong khi đó, ngày 15/3, phe đối lập Syria tuyên bố việc Tổng thống Nga Vladimir Putin rút lực lượng khỏi Syria có thể mở đường cho việc chấm dứt 5 năm giao tranh, mặc dù Moskva không thông báo cho phe đối lập Syria về quyết định này.

Theo Sputnik
Báo chí Mỹ lý giải việc Nga rút quân khỏi Syria
Báo chí Mỹ lý giải việc Nga rút quân khỏi Syria

Các tờ báo lớn ở Mỹ đã có nhiều bài viết lý giải tại sao Nga đưa ra quyết định rút quân khỏi Syria đồng thời dự báo những kịch bản sắp tới cho cuộc chiến ở đất nước Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN