Nga vẫn duy trì "sát thủ" S-400 tại Syria

Nga vẫn duy trì hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 tại Syria, Chánh văn phòng điện Kremlin Sergei Ivanov tuyên bố.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga bảo vệ căn cứ không quân Hemeimeem tại Syria. Ảnh: AP

“Để bảo đảm an ninh hiệu quả, trong đó có các mối nguy từ trên không, việc duy trì các tổ hợp phòng không tối tân bậc nhất là cần thiết”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Ivanov khi trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Nga có giữ lại hệ thống tên lửa đất đối không S-400 ở Syria hay không. 

Với tầm bắn 400km, S-400 giúp lực lượng Nga có thể kiểm soát một vùng không phận rộng lớn tại Syria. 

Giới quan sát nhận định, quyết định rút lực lượng cùng khí tài của Nga khỏi Syria chủ yếu liên quan đến lực lượng mặt đất và không quân. Moskva vẫn sẽ duy trì hệ thống phòng thủ tên lửa cùng các đội tàu chiến, các tổ hợp trinh sát tại Syria. 

Hoài Thanh (Theo RBTH, Reuters)
Máy bay chiến đấu Nga bắt đầu rời Syria
Máy bay chiến đấu Nga bắt đầu rời Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 15/3, nhóm các máy bay quân sự đầu tiên đã rời căn cứ của Moskva tại Syria để trở về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN