Người dân xếp hàng đi tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19

Những ngày gần đây, sau khi có các cảnh báo về nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát, người dân đã tích cực hơn trong việc đi tiêm vaccine mũi nhắc lại.

 Clip ghi nhận tại điểm tiêm chủng ở Trạm y tế phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội:

Tại buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, người dân xếp hàng dài để tiêm mũi 3, mũi 4. Người đến tiêm có đủ các độ tuổi, từ trẻ em đến người già.

Chú thích ảnh
Tại trạm y tế phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đông đảo người dân đến tiêm mũi nhắc lại.
Chú thích ảnh
Đa số người dân đều hiểu lợi ích của tiêm chủng.

 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm mũi nhắc lại.
Chú thích ảnh
Công tác tiêm chủng đã thành thường quy nên khá quy củ và thuận tiện.
Chú thích ảnh
Buổi tiêm chủng diễn ra an toàn.

Buổi tiêm được tổ chức nhanh gọn, phân khu vực thuận tiện cho người dân đến tiêm. Ngồi chờ theo dõi sau tiêm, vợ chồng ông Phạm Văn Hướng (ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều ổn định sức khỏe, cả 4 mũi tiêm không có vấn đề bất thường. Ông Phạm Văn Hướng cho biết: "Tôi mới mắc COVID-19 cách đây hơn 3 tháng, nên giờ mới đủ điều kiện tiêm mũi 3, còn vợ tôi đi tiêm mũi 4. Khi mắc COVID-19, tuy có bị tụt oxy máu, phải nằm viện, nhưng tôi cũng không bị diễn biến nặng, tôi nghĩ đó là nhờ trước đó tôi đã tiêm 2 mũi. Vì vậy khi đủ điều kiện là tôi đi tiêm nhắc lại ngay, đang sẵn có vaccine tôi nghĩ mọi người nên đi tiêm để được bảo vệ”.

Tuy là người trẻ, sức khỏe tốt, lại chưa từng mắc COVID-19, nhưng anh Đoàn Minh Thăng (ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn quyết định cùng người thân đi tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19.

“Khi phường có thông báo lịch tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19, tôi phải bố trí công việc để tiêm ngay. Vừa qua đã có thông tin về xuất hiện các biến chủng mới, tôi cũng rất lo lắng. Tôi đã tiêm mũi 3 cách đây hơn 5 tháng, nên  thời điểm này tiêm mũi 4 là hợp lý, vì khả năng miễn dịch bảo vệ cũng đã giảm”, anh Thăng cho biết.

Chú thích ảnh
Người cao tuổi, người bệnh nền đến tiêm mũi nhắc lại.

BS. Trần Thị Trần Thị Hoa, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tây Mỗ, cho biết: “Từ cuối tháng 6/2022 đến nay, chúng tôi đã tổ chức 4 đợt tiêm mũi nhắc lại lần 2 vaccine COVID-19 (mũi 4) cho người dân. Từ sau đợt truyền thống phát động của Bộ Y tế, người dân đã nhìn nhận được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine mũi 4 để phòng dịch COVID-19 và đã hưởng ứng tích cực hơn rất nhiều; số người đi tiêm vaccine mũi 4 ngày càng nhiều hơn. Cụ thể, trong đợt đầu triển khai tiêm, chúng tôi chỉ tiếp nhận khoảng 200 người nhưng tại buổi tiêm này đã lên tới trên 500 người”.

Chú thích ảnh
Chứng nhận cho người đã tiêm chủng.

Theo đó, để vận động người dân đi tiêm, kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại đã được gửi tới từng tổ dân phố, cụm dân cư, cùng với việc tuyên truyền tác dụng của vaccine tới người dân. Khi người dân đăng ký tiêm, trạm y tế sẽ chốt số lượng và danh sách đi tiêm theo từng tổ dân phố để tránh ùn tắc.

Cũng theo BS. Trần Thị Hoa, việc triển khai tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 tập trung vào các đối tượng như: Người cao tuổi (trên 50 tuổi), người dưới 50 tuổi có bệnh nền; đặc biệt là những công dân chưa tiêm mũi 1, mũi 2 vaccine COVID-19 cũng được vận động, ưu tiên tiêm đợt này. Bên cạnh đó đợt này các công nhân các khu công nghiệp cũng được vận động đi tiêm. Trước những thông tin trên các phương tiện truyền thông số ca mắc COVID-19 tăng trở lại tại nhiều nước trên thế giới và sự xuất hiện của biến chủng mới, người dân đã nhìn nhận tích cực hơn lợi ích của vaccine và hưởng ứng đi tiêm mũi nhắc lại để đảm bảo phòng bệnh.

“Khi dịch được kiểm soát và cuộc sống trở lại bình thường, người dân trở lại với công việc nên nhiều người không lưu ý đến việc tiêm vaccine nhắc lại. Qua việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các chiến dịch tuyên truyền của cơ sở, nhiều người đã quan tâm hơn và dành thời gian đi tiêm phòng", BS. Trần Thị Hoa cho biết thêm.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 30/6/2022, toàn thành phố đã tiêm được tổng số 18.914.730 mũi, trong đó: Mũi 1 là 7.164.080 mũi (99,6%); mũi 2 là 6.775.238 (97,6%); mũi bổ sung là 229.105 mũi (100%); mũi nhắc lại lần 1 là 4.498.835 mũi (96,5%); mũi nhắc lại lần 2 là 247.472 mũi.

Hà Nội cũng đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để mọi người dân biết, tin tưởng, ủng hộ hưởng ứng và tự giác thực hiện, tránh việc chủ quan lơ là trong phòng chống dịch và tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.

Tạ Nguyên-Lê Phú/Báo Tin tức
Hơn 236,47 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
Hơn 236,47 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 12/7/2022 có 366.938 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 236.478.147 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 208.122.419 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 18.920.577 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 9.435.151 liều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN