Nghệ sĩ Hát bội ‘cháy’ hết mình với vở diễn ‘Lê Công kỳ án’

Ngày 13/11, tại Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) các nghệ sĩ Hát bội đã “cháy” hết mình với vở diễn “Lê Công kỳ án”. Đây là vở diễn đánh đấu sự trở lại lần đầu tiên của các nghệ sĩ Hát bội sau 4 tháng rời xa sân khấu vì dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ Hát bội TP Hồ Chí Minh đến lăng Lê Văn Duyệt từ sớm để trang điểm trước khi lên sân khấu. 

Ngay từ 7 giờ sáng, các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh đã đến lăng Lê Văn Duyệt trang điểm, tập duyệt lại các trích đoạn kĩ càng để 9 giờ lên sân khấu biểu diễn.

Để có thể lên sân khấu biểu diễn, các nghệ sĩ phải mất hàng giờ đồng hồ cho việc hóa trang trong các vai diễn. Rất nhiều người dân hiếu kì cũng đã “tụ” lại nơi “hậu trường” để lưu những khoảnh khắc hóa trang, chuẩn bị cho vai diễn của các diễn viên.

Chú thích ảnh
Nghệ thuật Hát bội là một hình thức nghệ thuật kịch tính, đòi hỏi diễn viên phải có kỹ thuật diễn xuất thành thạo để mô tả các hành động và trạng thái tâm lý của nhân vật. Loại hình diễn xuất này không yêu cầu diễn viên phải từ bỏ cá tính của mình để hóa thân vào nhân vật.

Nghệ sĩ ưu tú Linh Hiền cho biết, trong 42 năm gắn bó với nghề thì đợt dịch bệnh vừa qua đã gây không ít khó khăn cho các nghệ sĩ Hát bội nói riêng và nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh nói chung. Tuy nhiên, 4 tháng rời xa sân khấu và nay nghe tin được biểu diễn trở lại, các anh em nghệ sĩ ai cũng thấy vui và phấn khởi.

“Với các nghệ sĩ khi không được đứng trên sân khấu thì ai cũng cảm thấy rất buồn và hụt hẫng nhưng gần đây dịch bệnh đã được kiểm soát, các nghệ sĩ đã được trở lại với nghề cũng khiến chúng tôi được sống lại. Chỉ có đứng trên sân khấu biểu diễn mới thỏa được sự đam mê của các nghệ sĩ gắn với sân khấu. Mặt khác, với các nghệ sĩ, khi không được biểu diễn trực tiếp trên sân khấu thì ngành nghề của mình cũng sẽ dần mất đi và nó cũng không còn giá trị là đem lại niềm vui, hi vọng tươi sáng cho người dân đem mê môn nghệ thuật này", Nghệ sĩ Linh Hiền cho biết. 

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ ưu tú Linh Hiền chuẩn bị kĩ càng trước khi lên sân khấu tại lăng Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh. 

Theo nghệ sĩ ưu tú Linh Hiền, dù được trở lại với nghề nhưng các nghệ sĩ lại có tâm trạng vừa vui và vừa lo, lo là vì dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nên khi được biểu diễn, các nghệ sĩ cũng cố gắng hết sức tuân thủ các quy định phòng dịch như: 5K, giãn cách, tiêm vaccine đủ 2 mũi...

Trong khi đó, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, quyền Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí Minh cho biết, tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc 2018, Nhà hát đã đoạt Huy chương vàng cho vở diễn "Lê Công kỳ án". Đây là vở diễn về cuộc đời và sự nghiệp của Tả quân Lê Văn Duyệt, Tổng trấn thành Gia Định, bậc danh nhân có công an định, phát triển vùng đất Sài Gòn - Gia Định và Nam Bộ xưa… Sau đó, các nghệ sĩ của Nhà hát đã mang vở diễn đi biểu diễn ở rất nhiều nơi và được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Chú thích ảnh
Hóa trang mặt trong Hát bội là một nghệ thuật thể hiện tính cách nhân vật của vở diễn. Vì vậy chỉ cần nhìn diễn viên với bộ mặt hóa trang cũng như trang phục, khán giả có thể biết nhân vật đó có tính cách như thế nào.

“Để đánh dấu sự trở lại của các nghệ sĩ Hát bội sau nhiều tháng nghỉ làm vì dịch bệnh, Nhà hát đã phối hợp với Ban quản lý Di tích lăng Lê Văn Duyệt, Trung tâm văn hóa quận Bình Thạnh biểu diễn lại vở "Lê Công kỳ án" (tác giả NSƯT Hữu Danh, đạo diễn Nguyễn Hoàn, cố vấn nghệ thuật NSND Trần Ngọc Giàu) cho người dân TP Hồ Chí Minh thưởng thức”, ông Võ Hồ Hoàng Vũ nói.

Nội dung chính của vở diễn "Lê Công kỳ án" nói về Tả quân Lê Văn Duyệt, ông là bậc đại khai quốc công thần triều Nguyễn với nhiều chiến thắng quân sự, đã để lại dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp đưa tên tuổi Lê Văn Duyệt (1764 - 1832) trở thành “đức Tả quân”, “Lê Công” trong lòng người dân Nam bộ. Qua hai lần làm Tổng trấn Gia Định (các giai đoạn 1812 - 1816 và 1820 - 1832), Tả quân Lê Văn Duyệt đã an định và phát triển vùng đất phương Nam trù phú, làm nền tảng cho Nam bộ hôm nay.

Thời bấy giờ, Huỳnh Công Lý là phó Tổng trấn thành Gia Định đã dựa thế con gái là Huệ phi (người được vua Minh Mạng rất sủng ái) đã thâm lạm của công, bóc lột binh sĩ, người dân, khiến tiếng oán than, tố cáo khắp nơi. Những chuyện "chướng tai gai mắt" của Huỳnh Công Lý đã đến tai Tổng trấn Lê Văn Duyệt, ông đã dùng quyền “tiền trảm hậu tấu” được tiên vương Gia Long ban cho mà xử chém Huỳnh Công Lý.

Chi tiết đắt giá này đã được tận dụng đưa vào vở diễn "Lê Công kỳ án" nhằm thể hiện tinh thần kiên quyết chống tham nhũng của Tả quân. Sau khi xử chém Huỳnh Công Lý, Tả quân Lê Văn Duyệt đã tự mình về triều chịu tội vì dám “vượt quyền vua” và đối chất cùng nhà vua, quần thần về lý tưởng của người làm quan, việc bài trừ tham nhũng, bảo vệ cuộc sống an lành cho người dân.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh đặc sắc trong buổi biểu diễn đầu tiên của bộ môn nghệ thuật Hát bội tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm, khán giả đã đến dâng hương tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh) và ngồi chờ xem vở diễn "Lê Công kỳ án". 
Chú thích ảnh
Cách hóa trang của bộ môn nghệ thuật Hát bội rất đặc biệt và nó thể hiện rõ các tuyến nhân vật. Cụ thể, khi nghệ sĩ Hát bội vẽ mặt rằn là thể hiện tính cách nhân vật có sức khỏe phi thường, bộc trực, nóng nảy, còn nghệ sĩ nào vẽ khuôn mặt màu xanh là tượng trưng cho nhân vật sẽ bị chết yểu trong vở diễn...
Chú thích ảnh
Bộ môn nghệ thuật Hát bội khác với các bộ môn nghệ thuật khác là khi mặc trang phục, mỗi nghệ sĩ cần tới 1-2 người phụ giúp vì các trang phục có nhiều phụ kiện đi kèm. 
Chú thích ảnh
Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên hoạt động trở lại bằng vở diễn nổi tiếng nói về Tả quân Lê Văn Duyệt với tên gọi "Lê Công kỳ án". 
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ ưu tú Linh Hiền đóng vai vua Minh Mạng trong vở "Lê Công kỳ án" được biểu diễn trong ngày 13/11. 
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Đông Hồ thể hiện vai Tả quân Lê Văn Duyệt. Trích đoạn này lấy bối cảnh Tả quân Lê Văn Duyệt tự mình về triều chịu tội với vua Minh Mạng vì dám “vượt quyền vua”. 
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Kiều My đóng vai Huệ phi, con gái tham quan Huỳnh Công Lý. Huệ phi là người vợ được vua Minh Mạng sủng ái nhất.   
Chú thích ảnh
Ngoài vở diễn "Lê Công kỳ án", các nghệ sĩ Hát bội còn biểu diễn trích đoạn "Tạ Đình Ôn chém Khương Linh Tá". 
Chú thích ảnh
Lần đầu trở lại sau 4 tháng nghỉ dịch, chương trình nghệ thuật Hát bội cũng đã thu hút khá đông khán giả đến xem. Tất cả khán giả đến xem hát đều phải tuân thủ 5k, giữ khoảng cách... để đảm bảo quy định phòng dịch. 
Chú thích ảnh
Tại khu vực biểu diễn, các bạn trẻ cũng có thể tìm hiểu về các nghệ sĩ tham gia vở "Lê Công kỳ án" thông qua khu vực trưng bày, giới thiệu ảnh của các nghệ sĩ Hát bội. 
Chú thích ảnh
Một số bạn trẻ còn livestream cho người thân để giới thiệu về vở diễn "Lê Công kỳ án". 
Chú thích ảnh
Sau khi xem biểu diễn, khán giả có thể mua các vật dụng liên quan đến bộ môn nghệ thuật Hát bội như: mặt nạ, móc khóa có hình các nghệ sĩ hát bội nổi tiếng... về làm quà tặng hoặc làm kỉ niệm.  
Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ Hát bội rất vui khi được trở lại với nghề sau nhiều tháng nghỉ diễn. 

 

Chùm ảnh, clip: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh tăng tốc sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần
TP Hồ Chí Minh tăng tốc sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp, hệ thống phân phối cần tập trung tăng tốc sản xuất, kích hoạt các phương án cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN