Môn thể thao truyền thống Taliban từng cấm cản nay lại ủng hộ

Một môn thể thao truyền thống trên ngựa tại Afghanistan từng bị Taliban cấm trong giai đoạn 1996-2001 nay bất ngờ lại được lực lượng này ưu ái và ủng hộ.

Chú thích ảnh
Các kỵ sĩ thi đấu buzkashi. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết môn thể thao này có tên buzkashi, một từ ngữ Ba Tư ghép từ “buz” là dê và “kashi’ có nghĩa là kéo. Môn thể thao này đã được chơi tại Trung Á trong nhiều thế kỷ. Các nước láng giềng của Afghanistan như Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan đều có phiên bản buzkashi riêng.

Trong môn thể thao này, hai đội kỵ sĩ thi đấu để giành quyền kiểm soát xác động vật đã chặt đầu. Tuy nhiên, ngày nay xác động vật được thay bằng túi da nhồi lông nặng khoảng 30 kg. Mặc dù có thay đổi về phương tiện thi đấu nhưng kỹ năng trong môn thể thao này vẫn duy trì như cũ.

Dưới đây là phóng sự do AFP thực hiện về trận chung kết buzkashi:

Trong giai đoạn 1996-2001, Taliban từng cấm môn thể thao truyền thống này vì cho rằng nó “trái đạo đức”. Do vậy có lo ngạ rằng khi nắm quyền trở lại vào tháng 8/2021, Taliban sẽ lại cấm môn thể thao này.

Tuy nhiên, trên thực tế buzkashi vẫn được tổ chức và chính các thành viên Taliban cũng góp mặt trong số khán giả theo dõi.

Hà Linh/Báo Tin tức
Một trong những lãnh đạo bí ẩn nhất Taliban lộ diện
Một trong những lãnh đạo bí ẩn nhất Taliban lộ diện

Một trong những lãnh đạo ẩn danh nhất của Taliban đã lộ diện vào ngày 5/3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN